Tạm dừng mở cửa tham quan Khu Đền tháp Mỹ Sơn

NDO -

NDĐT- Chiều 15-3, UBND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, từ 0 giờ ngày 16-3, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn sẽ tạm dừng mở cửa Khu Đền tháp Mỹ Sơn (thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên) đến khi có thông báo lại.

Từ ngày 16-3, sẽ tạm dừng mở cửa Khu Đền tháp Mỹ Sơn.
Từ ngày 16-3, sẽ tạm dừng mở cửa Khu Đền tháp Mỹ Sơn.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19 huyện Duy Xuyên, việc tạm dừng mở cửa, không đón khách đến tham quan Khu Đền tháp Mỹ Sơn là nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và du khách; góp phần cùng cả nước ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng.

Đây là một trong những nhiệm vụ mà huyện Duy Xuyên đang triển khai đúng theo Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Nam về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Khu Đền tháp Mỹ Sơn được xây dựng từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ thứ XIII. Đây được xem là trung tâm của vương quốc Chăm Pa. Năm 1999, cùng với Khu phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.