Phố núi Đà Lạt khá thông thoáng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9

NDO -

NDĐT - Ghi nhận chiều 31-8, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay tại Đà Lạt, lượng khách chỉ tăng nhẹ. Các cung đường phố núi và nhiều khu, điểm du lịch khá thông thoáng.

Trung tâm phố núi Đà Lạt thông thoáng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9.
Trung tâm phố núi Đà Lạt thông thoáng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9.

Theo quan sát, trên các cung đường cửa ngõ vào thành phố ngàn hoa Đà Lạt, tình hình giao thông khá thông thoáng; nhiều khách sạn, nhà nghỉ vẫn treo bảng “còn phòng” và giá phòng lưu trú chỉ “nhích” nhẹ so với ngày thường. Theo Đội trưởng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt, Trung tá Nguyễn Văn Hùng, với kinh nghiệm từ các dịp nghỉ lễ trước đây, kỳ nghỉ lễ này, toàn lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố được huy động để túc trực, phân luồng giờ cao điểm tại các nút giao thông trọng điểm; lực lượng cảnh sát trật tự tiến hành tuần tra, nhắc nhở kịp thời các trường hợp đậu, đỗ, lấn chiếm vỉa hè buôn bán, để bảo đảm giao thông và trật tự, mỹ quan thành phố.

Ghi nhận đến chiều nay, các cung đường chính trên địa bàn thành phố không xảy ra hiện tượng quá tải. Tại các khu du lịch, lượng xe khách loại lớn còn ít, nên không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Tại các khu du lịch như: Thung lũng tình yêu, Đồi mộng mơ, Vườn hoa thành phố, thác Datanla và một số điểm trải nghiệm sắc hoa Đà Lạt, lượng khách tăng nhẹ so với ngày thường.

Nhằm tạo điểm đến “an toàn - thân thiện - chất lượng” cho du khách và nhân dân nghỉ lễ an toàn, vui chơi giải trí lành mạnh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh, tăng cường các biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh các khu điểm, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, cảnh quan môi trường; thái độ phục vụ văn minh, lịch sự; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịp lễ để tăng giá trái quy định, chèo kéo du khách; có phương án phân luồng giao thông hợp lý để giảm ùn tắc cục bộ giờ cao điểm…

Tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 1.400 cơ sở lưu trú du lịch, với tổng số hơn 20,9 nghìn phòng, chủ yếu tập trung tại TP Đà Lạt; 35 khu, điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh, hơn 60 điểm tham quan miễn phí phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của du khách.

TP Đà Lạt đã đưa tổng đài hỗ trợ du khách 1900.1067 vào hoạt động.