Liên hoan Diều toàn quốc lần thứ nhất

NDO -

Ngày 5-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phối hợp Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa diều Việt Nam tổ chức Liên hoan Diều toàn quốc lần thứ nhất. 

Có 60 câu lạc bộ tham dự Liên hoan Diều toàn quốc lần thứ nhất.
Có 60 câu lạc bộ tham dự Liên hoan Diều toàn quốc lần thứ nhất.

Liên hoan năm nay thu hút 60 câu lạc bộ diều đến từ 40 tỉnh, thành phố trong cả nước, tham gia tranh tài ở hai nội dung thi gồm “Diều thiết kế đẹp” và “Kỹ thuật làm diều tại chỗ”.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, liên hoan được tổ chức nhằm hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và chào mừng Di sản văn hóa Diều Việt Nam vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Liên hoan Diều toàn quốc lần thứ nhất -0
Các nghệ nhân tới tham dự Liên hoan Diều toàn quốc. 

Hoạt động ý nghĩa này còn nhằm mục đích bảo tồn trò chơi dân gian, tôn vinh và phát huy giá trị nghệ thuật của diều sáo Việt Nam, gồm nghệ thuật làm và thả diều; giới thiệu nét đẹp văn hóa nghệ thuật diều sáo đặc trưng của các tỉnh, thành phố; đồng thời tạo ra sản phẩm du lịch văn hóa phi vật thể, góp phần thực hiện chương trình kích cầu du lịch nội địa.

Đến với liên hoan, các câu lạc bộ diều, hội viên, các nghệ nhân có dịp trổ tài, thể hiện kỹ năng chế tác diều, thả diều truyền thống mang những nét đặc trưng của từng vùng miền; giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để trau dồi thêm những kinh nghiệm quý trong nghề chơi được cho là nhiều công phu này.