Kích cầu du lịch cho khu vực trung tâm Thủ đô

NDO -

NDĐT – Quận Hoàn Kiếm, nơi tập trung nhiều di tích, danh lam thắng cảnh của Thủ đô Hà Nội, đã công bố nhiều chương trình, kế hoạch kích cầu du lịch nhằm vực dậy ngành kinh tế mũi nhọn đang gặp rất nhiều khó khăn sau dịch bệnh Covid-19 này.

Ký kết hợp tác giữa quận Hoàn Kiếm và Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
Ký kết hợp tác giữa quận Hoàn Kiếm và Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Chiều 29-5, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hành động phục hồi thúc đẩy phát triển du lịch, khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Quận ủy và UBND quận, trước khi xảy ra dịch Covid-19, quận Hoàn Kiếm có tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại, du lịch bình quận hằng năm đạt 18,19%; tỷ trọng ngành dịch vụ, thương mại, du lịch đến năm 2019 đạt 98,04%; khả năng thu ngân sách đến cuối năm 2019 là 9.838 tỷ đồng. Tuy nhiên, do dịch bệnh, từ đầu năm 2020, du lịch của quận Hoàn Kiếm chịu ảnh hưởng nặng nề. Doanh thu quý 1 giảm 39,7% so với cùng kỳ và tiếp tục giảm sâu trong quý 2. Ước tính trong sáu tháng đầu năm 2020, khách du lịch đến Hoàn Kiếm chỉ đạt 66,63% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu giảm chỉ đạt 71,44% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp lưu trú giảm mạnh, tính đến đến tháng 4 chỉ còn 82/675 cơ sở lưu trú còn hoạt động...

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân cho biết, ngay khi dịch Covid-19 được kiểm soát, UBND quận Hoàn Kiếm đã xây dựng kịch bản phục hồi ngành du lịch. Theo đó, các hoạt động khôi phục du lịch diễn ra từ cuối quý II-2020 khi Việt Nam cơ bản kiểm soát được dịch, và sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch trong quý III-2020.

Những biện pháp được quận thực hiện trong giai đoạn tới bao gồm tăng cường tuyên truyền các điểm đến “an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn”, hỗ trợ thông tin cho du khách; hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động du lịch chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thực hiện kích cầu du lịch, thực hiện nhiều chính sách giảm giá hấp dẫn...

Nhiều sản phẩm du lịch đặc thù sắp tới cũng được triển khai như các lễ hội đường phố, khu vực ẩm thực, lễ hội văn hóa dân gian đương đại, các lễ hội, liên hoan nghề truyền thống, tháng khuyến mãi…

Bí thư Quận ủy Dương Đức Tuấn cho biết, sắp tới, quận Hoàn Kiếm cũng dự kiến mở rộng nhiều sản phẩm du lịch như mở rộng không gian đi bộ phía nam khu phố cổ, nghiên cứu đề xuất với thành phố xây dựng cột mốc số “0” của Hà Nội và cả nước, chỉnh trang và nâng cấp một số tuyến phố, quảng trường, chỉnh trang các ô vòm cầu tại khu vực Bích họa phố Phùng Hưng, nghiên cứu triển khai đề án khu phố Pháp trở thành vùng di sản…

Tại Hội nghị, UBND quận Hoàn Kiếm đã ký kết hợp tác phát triển du lịch với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Liên minh kích cầu du lịch Việt Nam.