Khởi công các công trình du lịch vùng ven biển Bạc Liêu

NDO -

Ngày 29-11, tại Khu du lịch ven biển thuộc phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Công ty CP ô-tô Bảo Toàn phối hợp Công ty TNHH Thương mại-Du lịch Linh Yến Phi tổ chức Lễ khởi công cụm các công trình trọng điểm du lịch. Đây là khu du lịch nổi tiếng nhất tại Bạc Liêu tính đến thời điểm hiện nay.

Lễ khởi công xây dựng các công trình du lịch tại vùng ven biển Bạc Liêu.
Lễ khởi công xây dựng các công trình du lịch tại vùng ven biển Bạc Liêu.

Khu du lịch Nhà Mát tại vùng ven biển TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) hiện có 21 ha. Theo đó, một số công trình trọng điểm được khởi công xây dựng như: Công viên văn hóa Rồng, công viên thể thao vui chơi giải trí; khu bãi tắm nhân tạo… phục vụ người dân Bạc Liêu và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, tại khu du lịch này, chủ đầu tư xây dựng sân vận động đa năng, khách sạn năm sao 16 tầng, với hình cây đàn kìm độc đáo, ấn tượng, biểu tượng văn hóa của Bạc Liêu.

Theo ông Ngô Xuân Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty CP ô-tô Bảo Toàn, chiều cao khách sạn hơn 50m. Trong đó khối đế có quy mô năm tầng với hình chiếc thuyền “chở” phần chính của dự án là hình chiếc đàn kìm, hướng ra phía biển (đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương thông qua), với ý tưởng Bạc Liêu quyết tâm phát triển kinh tế biển, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc…