Indonesia đón khách trở lại thăm núi lửa Bromo vào tháng 8

NDO -

Công viên quốc gia Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Đông Java, Indonesia thông báo sẽ đón khách du lịch thăm quan núi lửa Bromo vào tháng 8. Khu vực thăm quan nổi tiếng này đã đóng cửa từ hôm 19-3 do tác động của đại dịch Covid-19. 

Núi lửa đang hoạt động Bromo (Ảnh: JP)
Núi lửa đang hoạt động Bromo (Ảnh: JP)

Bromo, ngọn núi lửa đang hoạt động cao 2.329m so với mực nước biển là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất tại Indonesia. Tại đây, khách du lịch có thể tận mắt chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ của một núi lửa đang hoạt động. Núi Bromo nằm trải dài trên bốn khu vực quản lý hành chính Probolinggo, Pasuruan, Lumajang và Malang. 

Giám đốc TNBTS John Kenedie ngày 2-7 cho biết, cơ quan này đang chờ đề xuất khung giờ hoạt động và các chỉ dẫn y tế bảo đảm sức khỏe từ bốn khu vực quản lý hành chính nói trên. Dự kiến, công viên sẽ mở cửa trở lại vào tháng 8 sau khi có một tháng chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa y tế. 

Ông John cho hay, khi mở cửa trở lại, TNBTS sẽ yêu cầu du khách đeo khẩu trang bắt buộc, tuân thủ các biện pháp giãn cách và trang bị các dụng cụ vệ sinh tay. 

Công viên cũng sẽ hạn chế số lượng du khách không quá 20% công suất của ngày thường (trước khi có dịch Covid-19), khoảng 739 người trong một ngày. Thay vì mua vé trực tiếp tại cổng công viên, du khách sẽ phải mua vé trực tuyến trên trang web của công viên. 

Phí vào cửa TNBTS đối với khách nội địa và nước ngoài lần lượt là 29.000 Rp (50.000 đồng) và 220.000 Rp (370.000 đồng) vào các ngày trong tuần; 34.000 Rp và 320.000 Rp (540.000 đồng) vào các ngày lễ.

Indonesia hiện vẫn là quốc gia có số ca mắc Covid-19 và tử vong do Covid-19 cao nhất trong khu vực Đông-Nam Á. Nước này ghi nhận 57.770 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.934 ca tử vong và 25.595 hồi phục sau điều trị.