Hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới tại Việt Nam

Tổng cục Du lịch vừa có công văn gửi các sở văn hóa, thể thao và du lịch và sở du lịch các địa phương về tổ chức hoạt động nhân Ngày Du lịch thế giới (27-9) theo chủ đề “Du lịch và phát triển nông thôn” do Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) lựa chọn.

Theo đó, các sở và hiệp hội du lịch các địa phương đã chỉ đạo các đơn vị chủ động tìm hiểu thông điệp của UNWTO, tích cực tuyên truyền rộng rãi về Ngày Du lịch thế giới năm 2020 thông qua các kênh thông tin trên website, mạng xã hội của đơn vị và doanh nghiệp; nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người lao động trong lĩnh vực du lịch về vai trò của ngành du lịch đối với phát triển nông thôn, trước mắt nhằm hỗ trợ sự phục hồi sau đại dịch Covid-19 và trong dài hạn góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; triển khai xây dựng, khai thác sản phẩm chuyên đề về du lịch và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố thật sự hấp dẫn, chất lượng.

* Nhân Ngày Du lịch thế giới 27-9, Khu Di tích lịch sử Lăng Tự Ðức (Khiêm Lăng) trong quần thể di sản văn hóa thế giới cố đô Huế vừa được Google lựa chọn cùng 37 di sản văn hóa thế giới đưa lên Google tìm kiếm bằng công nghệ thực tế tăng cường (AR). Với việc đưa lên Google, người dùng toàn thế giới có thể tìm hiểu thêm thông tin và trải nghiệm hình ảnh về Lăng Tự Ðức theo định dạng AR, giúp lan tỏa hình ảnh văn hóa, du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và của Việt Nam nói chung. Trước đó, Lăng Tự Ðức là di sản văn hóa đầu tiên của Việt Nam được số hóa và có mặt trong dự án Di sản Mở (Open Heritage) do Google phối hợp cùng CyArk thực hiện vào Ngày di sản thế giới (18-4-2019).