Huế sẽ mở cửa đón khách trở lại vào ngày 30-4

NDO -

NDĐT - Chiều 28-4, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế ra thông báo: Sau một thời gian tạm đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19, các điểm di tích tại Huế do Trung tâm quản lý sẽ mở cửa đón khách trở lại từ ngày 30-4.

Sau thời gian đóng cửa vì dịch Covid-19, các điểm di tích tại Huế sẽ mở cửa đón khách trở lại từ 7 giờ ngày 30-4.
Sau thời gian đóng cửa vì dịch Covid-19, các điểm di tích tại Huế sẽ mở cửa đón khách trở lại từ 7 giờ ngày 30-4.

Theo đó, từ 7 giờ ngày 30-4, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế sẽ mở cửa phục vụ đón khách tham quan trở lại tại các điểm di sản văn hóa thuộc Quần thể Di tích cố đô Huế. Nhằm chuẩn bị cho việc mở cửa và đón du khách trở lại, cán bộ và nhân viên Trung tâm sẽ ra quân dọn dẹp vệ sinh và khử trùng tại các điểm di tích vào chiều 29-4.

Để bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đề nghị du khách khi đến tham quan các điểm di tích phải tuân thủ những quy định về phòng, chống dịch. Đo thân nhiệt trước khi vào tham quan, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và hạn chế đi tập trung theo đoàn với số lượng hơn 30 người. Trước đó, ngày 14-3, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã có thông báo về việc tạm dừng không đón khách tham quan tại các điểm di tích Huế.

Cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ chiều 27-4, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 3482/UBND-GD về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo công văn 3482, UBND tỉnh đã cho phép mở cửa hoạt động trở lại các khu di tích, danh lam thắng cảnh, địa điểm tham quan, du lịch, bảo tàng trên địa bàn.

Theo đó, các di tích quan trọng tại Huế như Đại Nội, Lăng vua Khải Định, Tự Đức, Minh Mạng, Gia Long… sẽ mở cửa đón du khách trở lại sau thời gian dài đóng cửa. Tuy nhiên, các điểm di tích, danh thắng, điểm tham quan, du lịch, bảo tàng… phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

Huế sẽ mở cửa đón khách trở lại vào ngày 30-4 ảnh 1

Các điểm di tích phải tuân thủ những quy định về phòng, chống dịch.

UBND tỉnh cũng tiếp tục “nới lỏng” và cho phép hoạt động lĩnh vực có kiểm soát các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, như: bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn...; khu tập luyện thể thao, các câu lạc bộ thể dục thể hình, khiêu vũ, bi-a, yoga trên địa bàn cũng được mở cửa trở lại.

Hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh, nội tỉnh, xe/thuyền du lịch, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch điện… cũng cho phép hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải. Hành khách, nhân viên phục vụ trên xe, và lái xe phải đeo khẩu trang. Các phương tiện như xà phòng, dung dịch sát khuẩn phải bố trí đầy đủ để rửa tay cho hành khách, và phải thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt cho khách.

Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục dừng hoạt động một số lĩnh vực như: các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông hơn 30 người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện chưa cần thiết; các khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, quầy trò chơi điện tử, quán internet; các nhà hàng, trung tâm sự kiện tổ chức các sự kiện, tiệc cưới, liên hoan hơn 30 người; các hoạt động tắm biển tại nơi công cộng cho đến hết ngày 3-5.