Giới thiệu tour du lịch đi bộ, đạp xe ven bờ sông Đà

NDO -

NDĐT - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình vừa giới thiệu một số tour du lịch đi bộ, đạp xe dọc hai bờ sông Đà thuộc Khu du lịch hồ Hòa Bình. Tham gia chuyến farm trip có khoảng 30 doanh nghiệp du lịch, lữ hành ở Hà Nội cùng một số cơ quan báo chí.

Phụ nữ Dao Tiền trình diễn vẽ thổ cẩm bằng sáp ong ở xóm Sưng.
Phụ nữ Dao Tiền trình diễn vẽ thổ cẩm bằng sáp ong ở xóm Sưng.

Đây là chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình phối hợp với UBND các huyện Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc và TP Hòa Bình thực hiện. Phòng Văn hóa và Thông tin của Sở lựa chọn, đề xuất các điểm du lịch có tiềm năng gắn với hồ Hòa Bình để xây dựng sản phẩm và mở tuyến du lịch đi bộ, đạp xe dọc hai bờ sông Đà.

Một số tuyến du lịch được khảo sát và đánh giá bao gồm xóm Bích Trụ, xóm Vôi (xã Bích Trụ, TP Hòa Bình), xóm Sưng, xóm Ké (xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc) thuộc vùng lòng hồ Hòa Bình, cách trung tâm thành phố Hòa Bình khoảng 23km; xóm Mó Hém, Đá Bia, Xóm Nhạp, suối Nánh (xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc), xóm Mọc (xã Đồng Nghê, huyện Đà Bắc), xóm Mỗ (xã Bình Thanh, huyện Cao Phong), xóm Tiện (xã Thung Nhai, huyện Cao Phong), xóm Ngòi Hoa (xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc), hồ Hoa (xã Ngòi Hoa), xóm Ải (xã Phong Phú, huyện Cao Phong), thác Gò Lào (xã Phúc Sạn, huyện Mai Châu), xóm Phúc (xã Phúc Sạn), xóm Khan Hạ, Khan Thượng (xã Ba Khan), xóm Bưởi (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc).

Trên cơ sở các điểm du lịch này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình đã xây dựng được hai tour du lịch. Cụ thể là:

Tour 1: Xóm Bích Trụ (bản dân tộc Mường, TP Hòa Bình) - xóm Ranh - xóm Dưng - xóm Ké - xóm Vầy (bản dân tộc Dao) - xóm Đá Bia (bản dân tộc Mường) - xóm Sưng (bản Dao) - thị trấn Đà Bắc và quay lại TP Hòa Bình.

Tour 2: Bảo tàng Không gian văn hóa Mường (TP Hòa Bình) - bản Mường Giang Mỗ - xóm Mu - xóm Tiện - đi tàu sang xóm Ngòi Hoa - xóm Thăm, Ong - xóm Liếm - xóm Sưng - xóm Ái - xóm Bưởi - xóm Khan Thượng - Khan Hạ - xóm Suối Lốn - Gò Lào - xóm Phúc - xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu và kết thúc chương trình ở đây.

Giới thiệu tour du lịch đi bộ, đạp xe ven bờ sông Đà ảnh 1

Trình diễn cồng chiêng Mường phục vụ du khách tại xóm Ké.

Cả hai tour du lịch đều có các hoạt động như chèo thuyền kayak, đi xe đạp, đi bộ, bè mảng, tắm suối, câu cá, làm vườn, thưởng thức một số món ăn dân tộc đặc trưng của người Mường, người Dao như thịt chua, thịt nướng, măng chua, cá, gà…, tham quan đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc, tham quan các lồng bè nuôi thủy sản trên hồ Hòa Bình, xem văn nghệ truyền thống của đồng bào dân tộc… và lưu trú tại nhà dân.

Tuy nhiên, do chưa đồng bộ về cơ sở hạ tầng, đường sá đi lại còn nhiều khó khăn, sản phẩm du lịch chưa phong phú, cho nên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng mong muốn Tổng cục Du lịch, UBND tỉnh Hòa Bình cũng như UBND các huyện Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc và TP Hòa Bình quan tâm đầu tư, tuyên truyền quảng bá giới thiệu nhiều hơn nữa cho các chương trình này.