“Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần đầu tổ chức tại Ninh Bình

NDO -

Góp phần làm phong phú cho hoạt động của năm Du lịch quốc gia tại Ninh Bình 2021, quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, tăng cường giao lưu quốc tế thông qua hoạt động nhiếp ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành Quyết định số 1469/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức "Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam" lần thứ nhất năm 2021.

"Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam" lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Ninh Bình (Ảnh: TTXVN)
"Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam" lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Ninh Bình (Ảnh: TTXVN)

Trong Quyết định do Thứ trưởng VHTTDL Tạ Quang Đông ký ngày 28-4, Bộ VHTTDL giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức "Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam" lần thứ nhất năm 2021 tại Ninh Bình từ tháng 5-2021. “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” có tên tiếng Anh chính thức: “The first Vietnam International Photo Festival 2021 in Ninh Binh”, diễn ra trên quy mô quốc tế.

Theo nội dung đề án đã được phê duyệt, "Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam" lần thứ nhất năm 2021 gồm các hoạt động như: Thi, chọn logo, bộ nhận diện thương hiệu "Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam"; Tổ chức triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế" tại Ninh Bình với số lượng ảnh trưng bày dự kiến khoảng 250 bức ảnh, kéo dài trong 15 ngày; Tổ chức tọa đàm, trao đổi chuyên môn nhiếp ảnh tại Ninh Bình có sự tham gia của 100 đại biểu trong vòng ba ngày.

Việc tổ chức Festival Nhiếp ảnh quốc tế lần này là một trong những nội dung nhằm triển khai kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ VHTTDL phê duyệt tại Đề án Xây dựng, quảng bá thương hiệu Quốc gia "Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam" giai đoạn 2020 - 2030.

Đồng thời, thông qua Festival bước đầu xây dựng thương hiệu cho nhiếp ảnh Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, tăng cường giao lưu quốc tế thông qua hoạt động nhiếp ảnh. Bên cạnh đó, với việc tổ chức tại Ninh Bình, Festival còn góp phần tập hợp, làm giàu thêm bộ ảnh về Ninh Bình phục vụ quảng bá văn hóa, du lịch Ninh Bình.