Du lịch outbound ở Việt Nam tiếp tục tăng trưởng

NDO -

NDĐT- Ngày 29-3, tại Hà Nội trong khuôn khổ Hội chợ VITM Hà Nội 2019, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn "Du lịch outbound Việt Nam - cơ hội và thách thức".

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn.
Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, du lịch có ba loại hình là đón khách vào (inbound), đưa khách ra (outbound) và du lịch nội địa. Du lịch outbound đang phát triển rất nhanh ở Việt Nam, thể hiện qua số lượng người Việt Nam đi du lịch nước ngoài đang tăng hằng năm, từ 15 đến 20%. Tuy nhiên, việc tổ chức hoạt động outbound còn nhiều bất cập, chưa thật sự được quan tâm và có chính sách quản lý tốt…

Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch outbound của du khách Việt Nam cũng thay đổi nhiều. Nếu trước đây chỉ là những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á thì nay đã mở rộng sang tất cả các thị trường như: Đông Bắc Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. Các mức giá đi du lịch nước ngoài trước đây cũng chỉ từ 10 đến 20 triệu, nhưng hiện nay tăng lên từ 50 đến 100 triệu cũng được nhiều người lựa chọn. Đặc biệt, người Việt hiện nay đi du lịch nước ngoài không chỉ mỗi năm một lần, mà nhiều người có điều kiện một năm có thể đi nhiều lần... Không chỉ dừng lại ở loại hình du lịch tham quan đơn thuần, mà còn có du lịch nghỉ dưỡng, mua sắm, mạo hiểm…

Đông Bắc Á hiện nay là thị trường thu hút đông du khách Việt Nam. Ông Takahashi Ayumi, Trưởng đại diện Cơ quan xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam cho biết, Việt Nam là thị trường khách có mức tăng trưởng tốt, duy trì ổn định trong nhiều năm gần đây; là thị trường có tiềm năng tăng trưởng cao nhất trong tương lai. JNTO tại Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đạt 1,5 triệu lượt khách trao đổi hai chiều, với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, truyền thông…

Du lịch outbound ở Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ảnh 1

Năm 2018, có hơn 450.000 lượt khách Việt Nam sang du lịch Hàn Quốc.

Cùng chia sẻ tại Diễn đàn, bà Nguyễn Thu Quyên, Trưởng phòng marketing KTO Việt Nam - Tổng cục Du lịch Hàn quốc tại Việt Nam cho biết, Số lượng khách Việt Nam du lịch Hàn Quốc có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số các thị trường khách quốc tế đến Hàn Quốc, trung bình khoảng từ 30 đến 40% mỗi năm trong giai đoạn 2016-2018. Việt Nam trở thành thị trường trọng điểm của du lịch Hàn Quốc. Từ đó, Hàn Quốc đã đưa ra nhiều hoạt động hấp dẫn, nhằm thu hút du khách Việt, như: Chính sách visa Hàn Quốc được điều chỉnh theo chiều hướng hợp lý hơn đối với khách du lịch Việt Nam; hiều hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc vận hành chuyến bay thẳng kết nối Việt Nam - Hàn Quốc bên cạnh những hãng hàng không truyền thống (số chuyến bay đạt khoảng 2.080 chuyến/tháng); đa dạng các sản phẩm du lịch Hàn Quốc theo thị hiếu của du khách Việt...

Theo dự báo của Báo cáo về tương lai du lịch nước ngoài tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2016-2021 của MasterCard, năm 2016, Việt Nam có 4,8 triệu lượt người đi du lịch nước ngoài và tới năm 2020, con số này dự kiến sẽ đạt khoảng 7,5 triệu.

Du lịch outbound góp phần đưa Việt Nam hội nhập. Các du khách Việt khi đi du lịch nước ngoài cũng có tác dụng là mở rộng nhân sinh quan, học hỏi những cái hay, nền văn minh các nước. Qua đó, nhiều khách đã tìm thấy cơ hội mở rộng giao thương, đầu tư hay học được các công nghệ tiên tiến để đưa về Việt Nam.

Chính vì vậy, để người du lịch Việt Nam mua được những tour du lịch đúng chất lượng, tránh được tình trạng chặt chém, những rủi ro, bảo đảm an toàn, an ninh cho du khách khi du lịch outbound, cần tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch và kêu gọi cộng đồng du lịch outbound cùng hành động, nhằm bảo đảm quyền lợi của du khách Việt đi du lịch nước ngoài với các biện pháp như: Phát triển đồng thời du lịch outbound và inbound; ngăn chặn và xử phạt nghiêm tình trạng lợi dụng du lịch đưa lao động ra nước ngoài trái phép; nâng cao hình ảnh của du khách Việt; bảo đảm an ninh an toàn cho du khách Việt; xử lý các sai phạm trong hoạt động lữ hành outbound; nâng cao vai trò của hiệp hội trong quản lý hoạt động outbound...