Du lịch Ninh Bình mở cửa đón khách trở lại

NDO -

NDĐT - UBND tỉnh Ninh Bình vừa giao Sở Du lịch Ninh Bình chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, các huyện, thành phố trong tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch; ban quản lý các khu, điểm du lịch; các di tích lịch sử - văn hóa chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tổ chức mở cửa phục vụ đón khách thăm quan, du lịch trở lại từ ngày hôm nay, 28-4.

Khu du lịch sinh thái Tràng An bố trí nhân viên ăn mặc đẹp đón khách du lịch thăm quan Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An.
Khu du lịch sinh thái Tràng An bố trí nhân viên ăn mặc đẹp đón khách du lịch thăm quan Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An.

Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, thuộc Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An, ở huyện Hoa Lư (Ninh Bình), sáng nay, dù chỉ đón tiếp một vài khách du lịch là các bạn trẻ, song đơn vị đã bố trí lực lượng đón tiếp, hướng dẫn khách du lịch với trang phục áo dài nhiều màu sắc, lộng lẫy. Khách du lịch qua cửa soát vé bắt buộc phải đo thân nhiệt. Đáng nói hơn, nhiều người dân tham gia chở đò ở đây rất phấn khởi vì Khu du lịch sinh thái Tràng An và các khu, điểm du lịch của tỉnh hoạt động trở lại sau những ngày ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, sẽ làm cho đời sống người dân làm dịch vụ du lịch bớt khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Hằng, nhân viên ở Khu du lịch Tam Cốc- Bích Động cho biết: Sáng nay, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động vừa mở cửa đã có khách đến thăm quan, song không nhiều. Tại cửa bán và soát vé phục vụ du khách xuống đò thăm quan được bố trí nước rửa tay sát khuẩn, có nhân viên tổ chức hướng dẫn, nhắc nhở khách du lịch đeo khẩu trang. Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động được nhiều khách du lịch trong nước, quốc tế ví như “Vịnh Hạ Long cạn”. Người xưa gọi là “Nam thiên đệ nhị động” tức là động đẹp thứ nhì trời Nam. Đây là khu du lịch nổi tiếng của Ninh Bình có nhiều hang động nằm trong các dãy núi đá vôi; nhiều di tích lịch sử, văn hóa liên quan đến hành cung Vũ Lâm của triều đại nhà Trần lấy vị trí hiểm yếu ở đây làm nơi chống giặc ngoại xâm.

Du lịch Ninh Bình mở cửa đón khách trở lại ảnh 1

Nhân viên Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động nhắc nhở khách du lịch đeo khẩu trang.

Trước đó, Sở Du lịch Ninh Bình đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch tập trung thực hiện nghiêm những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, của tỉnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động và du khách như: Trang bị dụng cụ, áo, mũ, găng tay, khẩu trang cho nhân viên; tổ chức đo thân nhiệt và theo dõi tình trạng sức khỏe đối với khách đến tham quan, lưu trú; bố trí đủ phương tiện, vật tư rửa tay, sát khuẩn tại các khu vực công cộng; lập đường dây nóng, đội phản ứng nhanh xử lý sự cố, bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly khi cần thiết.

Hy vọng với nhiều giải pháp đồng bộ, ngành du lịch Ninh Bình sẽ sớm vượt qua khó khăn tiếp tục giữ vững thương hiệu là vùng du lịch trọng điểm của quốc gia, quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Ninh Bình theo hướng đột phá và bền vững.