Đông Nam Bộ đón đoàn du khách đầu tiên sau dịch Covid-19

NDO -

NDĐT - Ngày 27-6, tại Khu du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh), UBND tỉnh Tây Ninh và UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức đón đoàn khách du lịch đầu tiên theo chương trình du lịch liên tuyến vùng Đông Nam Bộ.

Tòa Thánh Tây Ninh là một điểm đến hấp dẫn.
Tòa Thánh Tây Ninh là một điểm đến hấp dẫn.

Đây là sản phẩm của chuyến khảo sát vào đầu tháng 6-2020 và xây dựng ba chương trình tour liên tuyến kích cầu du lịch gồm: TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Bình Dương; TP Hồ Chí Minh - Bình Dương - Bình Phước; TP Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là các tour ghi dấu ấn cho sự hợp tác phát triển du lịch nhằm xây dựng những định hướng mới trong phát triển du lịch; phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch, vị trí chiến lược và đẩy mạnh kết nối du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong vùng Đông Nam Bộ, tăng tỷ lệ khách du lịch và đầu tư đến các địa phương, đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa, góp phần phục hồi ngành du lịch sau dịch Covid-19; qua đó tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sau khi đón du khách, UBND và ngành du lịch các tỉnh, thành phố công bố ba tuyến sản phẩm liên vùng mới với chủ đề “Sắc xanh ngày mới”, “Chinh phục nóc nhà Nam Bộ"; “Tình đất đỏ miền Đông”; “Thiên nhiên xanh mát, sắc biển hòa ca”... chủ yếu thiết kế cho gói hai ngày một đêm với giá ưu đãi từ 1.390.000 - 1.490.000 đồng/khách.
Cũng trong ngày 27-6, nhiều phóng viên báo chí và các doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam đã tham gia tác nghiệp, trải nghiệm các tuyến điểm đặc sắc ở Tây Ninh gồm: Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền nam; Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen và Tòa Thánh Tây Ninh; Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát - Vườn Di sản Asean.