Đà Lạt đón hơn 145 nghìn lượt du khách dịp lễ 30-4 và 1-5

NDO -

Chiều 3-5, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, dịp lễ 30-4 và 1-5, lượng du khách đến tham quan, trải nghiệm tại địa phương tăng mạnh so cùng kỳ năm 2020.

Trung tâm phố núi Đà Lạt, tối 1-5.
Trung tâm phố núi Đà Lạt, tối 1-5.

Theo thống kê, trong bốn ngày nghỉ lễ (từ 30-4 đến 3-5), lượng khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm tại Đà Lạt - Lâm Đồng ước đạt 145,5 nghìn lượt, tăng 179,8% so cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, khách quốc tế khoảng 2.500 lượt, tăng 191% so cùng kỳ năm 2020; khách qua lưu trú hơn 122 nghìn lượt, tăng 189,5%; lượng khách lưu trú tập trung đông vào các ngày từ 30-4 đến 2-5.

Đà Lạt đón hơn 145 nghìn lượt du khách dịp lễ 30-4 và 1-5 -0
 Trên hồ Xuân Hương - Đà Lạt dịp lễ 30-4 và 1-5.

Trong những ngày lễ, Tổ kiểm tra liên ngành TP Đà Lạt thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở du khách tại các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Lực lượng chức năng thành phố đã lập biên bản xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, mức phạt từ một đến hai triệu đồng mỗi trường hợp, với tổng tiền phạt hơn 400 triệu đồng.

Du lịch an toàn dịp nghỉ lễ