Bay trên mùa nước đổ năm 2020

NDO -

NDĐT - Ngày 30- 5, tại đèo Khau Phạ huyện Mù Cang Chải, UBND tỉnh Yên Bái phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và khai mạc Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2020.

Dù lượn trên các ruộng bậc thang.
Dù lượn trên các ruộng bậc thang.

Đây là chương trình kích cầu, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Yên Bái đến với du khách trong toàn quốc; theo đó, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn cam kết về chất lượng dịch vụ, giảm giá ưu đãi, thu hút khách du lịch đến với Yên Bái sau dịch Covid-19.

Năm 2007, ruộng bậc thang Mù Cang Chải được công nhận “Danh thắng quốc gia”, trở thành điểm nhấn trên bản đồ du lịch của Việt Nam. Năm 2019, ruộng bậc thang Mù Cang Chải được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng quốc gia đặc biệt. Riêng năm 2019 thu hút hơn 52 nghìn lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 84 tỷ đồng.

Dự kiến, tại Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2020, sẽ có 50 phi công tham gia bay biểu diễn và dịch vụ. Các du khách ưa mạo hiểm sẽ được trải nghiệm bay trên những thửa ruộng bậc thang của núi rừng Tây Bắc hùng vĩ. Du khách sẽ được tham gia các vòng xòe Thái Mường Lò, đắm mình trong các suối khoáng nóng, các món ăn ẩm thực vùng Tây Bắc như: Pả pỉnh tộp, rêu đá, xôi ngũ sắc từ nếp tan Tú Lệ, chè tuyết shan cổ thụ… Lễ hội diễn ra vào các ngày cuối tuần trong tháng 6-2020.