Bangkok tiếp tục là điểm du lịch hút khách nhất thế giới

NDO -

NDĐT - Theo xếp hạng Thành phố điểm đến toàn cầu 2019 (Global Destination Cities Index) mới được Mastercard Inc công bố., thủ đô Bangkok của Thái-lan là điểm đến số một toàn cầu và khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2018 khi thu hút hơn 22 triệu lượt khách quốc tế ở qua đêm trong năm này.

Thủ đô Bangkok thu hút hơn 22 triệu lượt khách ở qua đêm năm 2018. (Ảnh: Bangkok Post)
Thủ đô Bangkok thu hút hơn 22 triệu lượt khách ở qua đêm năm 2018. (Ảnh: Bangkok Post)

Đây là năm thứ tư liên tiếp Bangkok chiếm được vị trí hàng đầu trong chỉ số toàn cầu, xếp hạng các thành phố về số lượng khách du lịch qua đêm quốc tế, chi tiêu xuyên biên giới và các yếu tố khác và cũng là năm thứ chín liên tiếp Bangkok giữ vị trí hàng đầu ở châu Á - Thái Bình Dương.

Theo báo cáo của chính quyền Bangkok, 22 triệu du khách đã đến Bangkok trong năm 2018. Trung bình mỗi khách du lịch sẽ ở lại Bangkok 4,8 ngày và chi tiêu 184 USD/ngày (5.634 baht) trong chuyến đi của họ.

Năm 2018, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đón 342,2 triệu lượt khách du lịch so với mức 159,1 triệu lượt trong năm 2009, tỷ lệ tăng trưởng gộp đạt mức 8,9% mỗi năm trong giai đoạn từ 2009-2018.

Trong đó, Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, Tokyo và Seoul tiếp tục giữ năm vị trí điểm đến hàng đầu ở châu Á - Thái Bình Dương, điều này có sự đóng góp không nhỏ từ du khách Trung Quốc.

Ngoài Bangkok, hai điểm đến khác của Thái-lan là Phuket và Pattaya - cũng lọt vào top 10 điểm đến ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho du khách quốc tế, hai thành phố này lần lượt đứng ở vị trí thứ 7 và thứ 8 với 9,9 triệu và 9,4 triệu khách quốc tế qua đêm và Thái-lan cũng là quốc gia duy nhất có ba thành phố trong top 10 điểm đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương.