Việc mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15/3/2022 là dấu mốc hết sức quan trọng đối với ngành du lịch Việt Nam. (Ảnh minh họa)

6 tháng đầu năm 2022: Ngành du lịch phục hồi thần kỳ

Những kết quả bước đầu đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 đã cho thấy sự cố gắng của ngành du lịch. Ngay trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành du lịch nước ta vẫn được các tổ chức du lịch thế giới đánh giá cao và đạt nhiều giải thưởng.
Bản Phụ Mẫu, xã Chiềng Yên nhìn từ trên cao.

Đánh thức giấc mơ “nàng sơn nữ”

Ở vị trí lưng chừng núi, mây và sương bao phủ sớm chiều, với mầu xanh bạt ngàn của núi rừng trùng điệp, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ (Sơn La), nơi có thác Tạt Nàng đẹp thơ mộng, luôn được du khách ví như “nàng sơn nữ” đẹp hoang sơ, trong trẻo.

Do dịch Covid-19, việc té nước nơi công cộng trong dịp Songkran bị cấm năm thứ ba liên tiếp.

Thái Lan cấm té nước dịp Tết Songkran năm thứ ba liên tiếp

Ngày 1/4, thông báo của Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) về việc cấm tổ chức các hoạt động té nước tại các địa điểm công cộng trong dịp nghỉ Tết cổ truyền Songkran sắp tới (từ 13 đến 17/4) đã được Thủ tướng Prayut Chan-o-cha ký phê chuẩn và đăng tải trên Công báo hoàng gia.

Màn hát múa tại chương trình khai mạc.

Khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2022

Tối 1/4, tại sân vận động Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang 2022 với chủ đề “Du lịch Tuyên Quang-An toàn, hấp dẫn, trải nghiệm trọn vẹn”. 

Du khách tìm hiểu thông tin tại hội nghị giới thiệu điểm đến miền trung tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Đến với “Miền di sản diệu kỳ” miền trung

Ngày 1/4, ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, Trưởng nhóm 5 địa phương miền trung cho biết, với sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch Hà Nội, 5 địa phương vừa tổ chức giới thiệu điểm đến với chủ đề “Miền di sản diệu kỳ” tại Thủ đô Hà Nội. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Đắk Lắk đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch

Ngày 1/4, tại Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm giới thiệu các tiềm năng, sản phẩm, dịch vụ du lịch Đắk Lắk đến thị trường khách tại Hà Nội và các địa phương trong cả nước.

Đại diện Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch tặng hoa cho Ban điều hành VTDF tại buổi ra mắt sáng 1/4 (Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Ra mắt Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2022, sáng 1/4, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch (VTDF) đã chính thức ra mắt với cơ quan quản lý về du lịch, các Bộ/ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Hành khách tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc).

Nhiều nước trở lại cuộc sống bình thường sau đại dịch Covid-19

Nhiều nước bắt đầu đưa cuộc sống trở lại bình thường sau thời gian dài thực hiện các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Tại châu Á, sau hai năm hạn chế đi lại, nhiều người Hàn Quốc đã đổ xô đặt tour đi du lịch nước ngoài khi các biện pháp phòng, chống dịch vừa được nới lỏng. Trên mạng xã hội Hàn Quốc, cụm từ “du lịch bù đắp” đang rất thịnh hành.

Toàn cảnh họp báo ITE HCMC 2022.

Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh - “Cùng vững bước, cùng đi lên”

Với chủ đề “Cùng vững bước, cùng đi lên”, Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 16 (ITE HCMC 2022) dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 200 đơn vị triển lãm là các hãng hàng không, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công ty lữ hành, đại diện cơ quan xúc tiến du lịch đến từ nhiều quốc gia và 45 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Bắn pháo hoa tại Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng. (Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng).

Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa trong Lễ hội Hoa phượng đỏ 2022

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng, Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 1940/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc đồng ý cho UBND thành phố Hải Phòng được tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân dịp khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2022.

Không gian xanh mát của hồ Thiền Quang sẽ được khai thác làm phố đi bộ.

Đề xuất mở tuyến phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang

UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Công an thành phố xem xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao về việc triển khai Đề án thí điểm tổ chức không gian đi bộ-văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm tại lễ hội.

Khai mạc Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần thứ I năm 2022 tại Tuyên Quang

Sáng 30/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Khai mạc Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I năm 2022. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; đại diễn Hãng hàng không Vietjet; đại diện Hiệp hội khinh khí cầu quốc tế khu vực châu Á và Công ty Khinh khí cầu Ballooning Media. 

Thừa Thiên Huế đã đón du khách trở lại tham quan quần thể Di tích Cố đô Huế, mở màn cho mùa du lịch hè năm 2022. (Ảnh DU LỊCH HUẾ)

Kích cầu, thu hút khách du lịch

Sau hơn hai năm gần như đóng cửa để chống dịch Covid-19, Thừa Thiên Huế đã mở cửa hoàn toàn, kích cầu, thu hút du khách nhằm phục hồi, phát triển du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đồng thời, hướng đến quảng bá hình ảnh du lịch Thừa Thiên Huế với thông điệp "Huế-Điểm đến an toàn và thân thiện".

Du khách được hướng dẫn viên chụp ảnh kỷ niệm bằng flycam tại hòn Dăm Ngang, Phú Quốc, Kiên Giang. (Ảnh TRƯƠNG PHÚ QUỐC)

Hướng dẫn viên du lịch "hai trong một"

Chụp ảnh lưu niệm là thói quen và nhu cầu của khách du lịch. Cũng vì thế, chụp ảnh, quay phim cho du khách trở thành một kỹ năng "mềm" quan trọng của nhiều hướng dẫn viên. Những bức ảnh đẹp từ các "nhiếp ảnh gia" tay ngang này không chỉ khiến du khách hài lòng mà còn góp phần quảng bá, lan tỏa cảnh đẹp điểm đến.

Cán bộ Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Hà Giang thực hiện tour du lịch online mùa hoa trên Cao nguyên đá.

Lượng khách đến Hà Giang tăng sau khi mở cửa du lịch

Ba tháng đầu năm, tỉnh Hà Giang đón hơn 500 nghìn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, tăng 112% so với cùng kỳ năm 2021. Có được kết quả trên là do tỉnh đã duy trì quảng bá hình ảnh trên nền tảng số và vận động các doanh nghiệp nâng cấp sản phẩm du lịch trong thời thời gian dài đóng cửa du lịch do dịch Covid-19.

Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng năm 2019.

Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng trở lại sau 2 năm “lỡ hẹn”

Sáng 29/3, tại phiên họp thường kỳ tháng 3 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Trần Thị Hoàng Mai cho biết, Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng năm 2022 với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến thành công” sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5 tới sau 2 năm “lỡ hẹn” do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hang Sơn Đoòng. (Ảnh: Ryan Deboodt)

Quảng Bình tăng số lượng khách “Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới”

Ngày 28/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có văn bản đồng ý tăng thêm khách tham quan sản phẩm du lịch "Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới" năm 2022 nhằm kích cầu du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do dịch Covid-19.

back to top