Tin mới nhận

Trao quyết định đầu tư dự án trường đua ngựa Sóc Sơn

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa trao quyết định đầu tư dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa tại huyện Sóc Sơn cho Tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc). Dự án được xây dựng trên diện tích rộng hơn 100 ha, thuộc xã Tân Minh (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), có tổng vốn đầu tư khoảng 9.557 tỷ đồng, tương đương 420 triệu USD. Riêng hạng mục trường đua ngựa có vốn đầu tư khoảng 348 triệu USD, sức chứa 30 nghìn khán giả. Đây là trường đua ngựa đầu tiên tại Việt Nam, dự kiến sau khi xây dựng xong sẽ tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động, đồng thời, trở thành một địa điểm thể thao, du lịch cho người dân trong nước và du khách quốc tế, góp phần tăng ngân sách cho thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị huyện Sóc Sơn đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho nhà đầu tư sớm triển khai dự án, để giải đua đầu tiên sẽ có thể được khởi tranh vào tháng 10-2020.

Khen thưởng học sinh lớp 9 cứu hai em nhỏ bị đuối nước

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định khen thưởng đột xuất em Phan Trung Hiếu, học sinh lớp 9A Trường THCS Sen Chiểu (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vì hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ khỏi đuối nước. Trước đó, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 28-9, trên đường đi học về, em Phan Trung Hiếu, học sinh lớp 9A và bạn là Kiều Văn Phong, học sinh lớp 9B Trường THCS Sen Chiểu đi đến ao Nông dân (thuộc cụm 2 xã Sen Chiểu), thấy hai em nhỏ đang chới với giữa ao. Không hề đắn đo, Hiếu đã nhảy xuống ao, lần lượt cứu hai em nhỏ. Đưa các em lên bờ, em Phong hô to để mọi người đến ứng cứu và đưa các em đi bệnh viện cấp cứu. Hiện cả hai em nhỏ đã ổn định sức khỏe.

Trao giải cuộc thi “Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2019”

Sở Công thương Hà Nội vừa trao giải cuộc thi “Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2019”, với chủ đề “Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội thiết kế sáng tạo”. Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các nghệ nhân trên địa bàn thành phố phát huy ý tưởng sáng tạo, thiết kế ra những mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật cao, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng trong nước và nước ngoài. Ban tổ chức đã trao năm giải nhất, 15 giải nhì, 20 giải ba và 33 giải khuyến khích cho các sản phẩm xuất sắc nhất cuộc thi.

Tăng thêm 15 tổ 141 để bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội

Công an thành phố Hà Nội vừa triển khai thêm 15 tổ công tác 141 để phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông và những vi phạm khác trên địa bàn. Như vậy, đến nay, Hà Nội có tổng cộng 30 tổ công tác 141, gồm lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự do một chỉ huy cảnh sát giao thông làm tổ trưởng. Việc tăng cường lực lượng 141 không chỉ giúp thành phố bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mà qua công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, bắt giữ những đối tượng phạm tội trong quá trình tham gia giao thông.