Tin mới nhận

955 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 955 trường hợp mắc sốt xuất huyết, phân bố rải rác tại 261 xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã (giảm 96,8% so với cùng kỳ năm 2017). Ðể ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới. Theo chu kỳ, số ca mắc sốt xuất huyết thường gia tăng từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm. Vì vậy, các địa phương, nhất là các quận: Cầu Giấy, Ðống Ða, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm và các huyện ven đô như: Thanh Trì, Thanh Oai, Hoài Ðức... cần tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng

Cho đến nay, tất cả các cơ quan, tổ chức nằm trong chỉ giới Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng tiến độ, toàn bộ các hộ dân đã hợp tác điều tra, đo đạc. Ðường Vũ Trọng Phụng, đoạn từ nút giao với đường Ngụy Như Kon Tum đến đường Nguyễn Huy Tưởng là đường hai làn, đã được đưa vào sử dụng từ lâu. Tuy nhiên, đoạn từ nút giao với đường Nguyễn Huy Tưởng đến đường Nguyễn Trãi dài gần 500 m còn khá hẹp, thường xuyên tắc nghẽn. Dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Vũ Trọng Phụng (đoạn từ đường Nguyễn Huy Tưởng đến đường Nguyễn Trãi) có bề rộng 20 m, chiều dài tuyến gần 500 m. Diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án hơn 9.000 m2; với 11 tổ chức, 81 hộ dân có đất bị thu hồi. Theo kế hoạch, dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng được khởi công vào cuối năm nay và dự kiến hoàn thành trong năm 2019.

Phân luồng giao thông tuyến phố Phương Liệt

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh giao thông trên tuyến phố Phương Liệt (đoạn từ hồ Phương Liệt đến đường Trường Chinh). Cụ thể, xe ô-tô được đi một chiều trên phố Phương Liệt theo hướng từ đường Trường Chinh đi hồ Phương Liệt; cấm ô-tô lưu thông theo chiều ngược lại trong giờ cao điểm (từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút hằng ngày) từ hồ Phương Liệt ra đường Trường Chinh. Xe ô-tô có nhu cầu đi ra đường Trường Chinh đi theo hướng từ hồ Phương Liệt ra đường Giải Phóng lên nút ngã tư Giải Phóng - Trường Chinh, hoặc đi ra ngõ 153 Trường Chinh (dọc sông Lừ) ra đường Trường Chinh và các tuyến đường lân cận khác.

Mở tuyến buýt City tour Thăng Long - Hà Nội

Dự kiến, vào dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội sẽ khai trương tuyến buýt hai tầng mui trần số 2 với tên gọi "City tour Thăng Long - Hà Nội". Lộ trình tuyến từ vườn hoa Con Cóc (mặt đường Ngô Quyền) - Hai Bà Trưng - Quang Trung - Tràng Thi - Ðiện Biên Phủ - Hoàng Diệu... dài 14,8 km, tần suất chạy 30 phút/chuyến, hoạt động từ 9 giờ đến 17 giờ 30 phút hằng ngày. Dọc tuyến sẽ có 10 điểm dừng để đón trả khách. Ðây là tuyến buýt hai tầng mui trần thứ hai sau tuyến City tour 1 do Tổng công ty Vận tải Hà Nội đang khai thác.