Ủng hộ quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"

Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ thành phố, ngày 30-11, Công đoàn các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy phát động cán bộ, công chức, người lao động đóng góp một ngày lương ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" năm 2020, với số tiền 490 triệu đồng.

Cùng ngày, Văn phòng Ðoàn đại biểu Quốc hội, HÐND, UBND; Công đoàn Cơ quan MTTQ thành phố cũng ủng hộ Quỹ với số tiền hơn 89 triệu đồng. Tổng cộng, số tiền các đơn vị quyên góp hơn 579 triệu đồng. Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" của thành phố nhằm tạo nguồn lực tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, ngư dân đang ngày đêm bám biển, canh giữ biển đảo và chăm lo nhân dân vùng biên giới; thể hiện tình cảm của đồng bào nơi đất liền với biển, đảo quê hương.

PV

ÐÌNH THẦN LINH ÐÔNG ÐƯỢC XẾP HẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA

Ngày 30-11, tại đình Thần Linh Ðông, UBND quận Thủ Ðức tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Ðây là một trong hai di tích kiến trúc nghệ thuật tại TP Hồ Chí Minh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia trong tháng 11. Ðình Thần Linh Ðông là một công trình đặc sắc, có giá trị về kiến trúc nghệ thuật, thể hiện sự gắn kết cộng đồng làng xã của cư dân Nam Bộ, tinh thần tôn trọng, tưởng nhớ công ơn của các bậc cha ông đã có công khai phá, lập đình... Trải qua thời gian dài tồn tại và phát triển, kiến trúc của đình Thần Linh Ðông vẫn còn lưu giữ được nhiều yếu tố kiến trúc đình làng truyền thống Nam Bộ. Ðặc biệt, đình còn lưu giữ sắc phong do vua Tự Ðức ban cho Thần Thành hoàng Bổn Cảnh thôn Linh Chiểu Ðông, huyện An Nghĩa vào ngày 29-11 năm Tự Ðức thứ 5 (ngày 8-1-1853).

PV

HƯỚNG ÐẾN XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRƯỜNG - BỆNH VIỆN

Khoa Y - Ðại học quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ tốt nghiệp bác sĩ y khoa cho 105 sinh viên ngành Y khoa. Trong tổng số sinh viên tốt nghiệp đợt này, có năm sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 75 sinh viên tốt nghiệp loại khá. Tính đến năm học này, đã có tổng cộng 468 bác sĩ trưởng thành từ Khoa Y, bổ sung đội ngũ bác sĩ cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Mục tiêu của Khoa Y - Ðại học quốc gia TP Hồ Chí Minh là hướng đến đơn vị đào tạo tiên tiến, chất lượng cao dựa trên mô hình Trường - Bệnh viện, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực y tế nhằm góp phần đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân. Khoa Y đang đào tạo ba ngành học: Y khoa, Dược học, Răng hàm mặt. Tất cả ngành học đều được xây dựng và đào tạo theo hình thức tăng cường tiếng Anh học thuật giúp sinh viên tự tin hội nhập thế giới.

PV