Tin đọc nhanh

Tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Nam Bộ kháng chiến

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23-9-1945 - 23-9-2020), UBND thành phố sẽ tổ chức triển lãm từ ngày 22 đến 30-9 tại Công viên Lam Sơn, đường Nguyễn Huệ và đường Ðồng Khởi (quận 1); Họp mặt cựu chiến binh tại nhà hát thành phố (quận 1).

Ðài Truyền hình thành phố sẽ phát sóng chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 75 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến vào tối 23-9. Sở Văn hóa và Thể thao tuyên truyền, cổ động trực quan nhằm ôn lại những truyền thống hào hùng của nhân dân Nam Bộ; tổ chức đồng diễn thể dục dưỡng sinh. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tọa đàm, triển lãm ảnh, sách, xuất bản phẩm tại Ðường Sách thành phố. UBND các quận, huyện tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

PV

THÚC ÐẨY ÐIỆN ẢNH SAU DỊCH COVID-19

Ngày 21-9, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Ðiện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị phát hành phim tổ chức họp báo "Thúc đẩy điện ảnh Việt hậu Covid-19". Chương trình "Thúc đẩy điện ảnh Việt hậu Covid-19" mang đến cho khán giả những góc nhìn sâu sắc hơn về thị trường điện ảnh Việt Nam và những chia sẻ của các đạo diễn trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng giới thiệu những phim Việt Nam ra mắt trong quý IV - 2020. Thông qua chương trình sẽ góp phần tìm kiếm những giải pháp khôi phục thị trường, kích cầu điện ảnh trong nước, đa dạng nội dung phim chiếu rạp, đồng thời tìm hướng đi mới trong công tác phát hành phim và đưa ra các giải pháp thu hút người hâm mộ trở lại sau thời gian dịch bệnh.

D.K

ÐẨY MẠNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

Tại TP Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam vừa tổ chức chương trình "Doanh nhân với câu chuyện phục hồi và liên kết kinh doanh sau dịch Covid-19", thu hút sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp (DN), doanh nhân trong, ngoài nước. Ðây là dịp các doanh nhân, DN chia sẻ kinh nghiệm, định hướng phát triển và tìm kiếm giải pháp phù hợp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương để vượt qua giai đoạn khủng hoảng hậu Covid-19. Tại sự kiện, các chuyên gia cho rằng, ở thời điểm hiện tại, Việt Nam là quốc gia có nhiều điểm thuận lợi để đón dòng chảy đầu tư của DN nước ngoài, là thời cơ để DN Việt Nam có sự liên kết chặt chẽ, nắm bắt cơ hội và phát huy tiềm năng của mình.

PV