Tin đọc nhanh

Sở Tài nguyên và Môi trường khai trương phòng tiếp công dân mới

Ngày 21-12, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) TP Hồ Chí Minh khai trương Phòng Tiếp công dân tại số 63 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1. Việc khai trương văn phòng mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Theo Sở TN và MT thành phố, từ năm 2016 đến 2019, sở đã tiếp hơn 1.020 lượt công dân; riêng năm 2020, tiếp 283 lượt công dân, trong đó liên quan đến lĩnh vực đất đai có 211 lượt, lĩnh vực môi trường có 40 lượt và lĩnh vực khác là 32 lượt. Ðối với việc tiếp nhận đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, từ năm 2016 đến năm 2019, Sở TN và MT tiếp nhận hơn 2.130 đơn thư; năm 2020, tiếp nhận gần 840 đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó có 800 đơn thuộc lĩnh vực đất đai, 39 đơn thuộc lĩnh vực môi trường.

K.T

Không có giấy chuyển tuyến vẫn được chi trả 100% bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Theo đó, người bệnh ở tỉnh không có giấy chuyển tuyến khi điều trị nội trú tại TP Hồ Chí Minh vẫn được chi trả 100% BHYT. Giấy chuyển tuyến được cấp từ sau ngày 15-12-2020 được sử dụng hết năm 2021; giấy chuyển tuyến có giá trị đến hết ngày 31-12-2020 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng đến hết đợt điều trị. Trường hợp điều trị ngoại trú có bệnh án thì người bệnh phải bổ sung giấy chuyển tuyến năm 2021 trước ngày 10-1-2021. BHXH thành phố đề nghị các cơ sở khám, chữa  bệnh BHYT triển khai và quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận, chỉ định điều trị nội trú phù hợp tình trạng bệnh lý của người có thẻ BHYT, phù hợp phạm vi chuyên môn và số giường nội trú đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Q.H

Chung kết Hội thi Bí thư Ðoàn cơ sở giỏi lần thứ 4

Tối 20-12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Thành Ðoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết Hội thi Bí thư Ðoàn cơ sở giỏi lần thứ 4 năm 2020 với chủ đề: “Tự hào 90 năm - Tự hào cán bộ Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Trong tám thí sinh tranh tài ở vòng chung kết, thí sinh Nguyễn Hoàng Ðan Khanh, Bí thư Ðoàn phường 15, quận Ðoàn Bình Thạnh đoạt giải nhất. Khởi tranh từ ngày 21-11, hội thi thu hút  515 thí sinh đến từ 90 Ðoàn cơ sở tham gia. Ðây là dịp để kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn, nhận thức và khả năng tổ chức hoạt động của đội ngũ Bí thư Ðoàn cơ sở trên địa bàn thành phố.

Q.Q

Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí

Ngày 21-12, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2020 và một số công tác trọng tâm năm 2021.Trong đó, tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ được kiềm chế, kéo giảm ở cả ba tiêu chí. Tính đến ngày 20-12, thành phố xảy ra 2.926 vụ TNGT, giảm 481 vụ (14%); làm chết 560 người, giảm 74 người (12%); bị thương 2.039 người, giảm 367 người (15%) so với cùng kỳ năm 2019. Từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an thành phố thực hiện tốt các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của đất nước, thành phố; tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19…

X.P

Tăng giá vé vào cổng Thảo Cầm Viên từ năm 2021

Ngày 21-12, Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết vừa có văn bản báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng giá vé vào cổng từ năm 2021. Theo đó, từ năm 2021, giá vé vào cổng là 40.000 đồng và 60.000 đồng (cho khách tham quan có chiều cao dưới 1,3 m và từ 1,3 m trở lên; dưới 1 m được miễn vé). Giá vé vào cổng hiện nay được xây dựng và áp dụng từ năm 2015 là 30.000 đồng và 50.000 đồng (cho khách tham quan có chiều cao dưới 1,3 m và từ 1,3 m trở lên; dưới 1 m được miễn vé), thấp gần một nửa so với mặt bằng giá vào cổng của các khu du lịch trong khu vực và các tỉnh lân cận, không bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đơn vị cũng như đáp ứng nhu cầu về mở rộng chuồng trại, thức ăn cho động vật, duy tu bảo quản công viên cây xanh…

V.L