Tin đọc nhanh

ÐẠI HỘI ÐẠI BIỂU HỘI NHÀ BÁO TP HỒ CHÍ MINH

Ngày 22-10, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh tổ chức Ðại hội Ðại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội Nhà báo thành phố hiện có 33 Chi hội, Liên Chi hội với gần 1.300 hội viên.

Báo cáo chính trị của Hội nêu rõ: 5 năm qua, đội ngũ người làm báo phát triển mạnh, đội ngũ phóng viên, biên tập viên ngày càng trẻ hóa, được đào tạo bài bản, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ. Ngoài hoạt động chuyên môn, các Chi hội còn thực hiện nhiều hoạt động xã hội, từ thiện có ý nghĩa, lan tỏa trong xã hội. Trong giai đoạn 2020 - 2025, Hội Nhà báo thành phố xác định, trước xu hướng công nghệ phát triển mạnh mẽ, đội ngũ người làm báo tiếp tục nâng cao trình độ, bắt kịp xu hướng, công nghệ để tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước... Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí. Nhà báo Trần Trọng Dũng, nguyên Tổng Biên tập Báo Công an TP Hồ Chí Minh, tiếp tục nhận được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PV

HƠN 56 TỶ ÐỒNG ỦNG HỘ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO VÀ ÐỒNG BÀO MIỀN TRUNG

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương" do Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp Ðài Truyền hình thành phố tổ chức diễn ra tối 21-10 đã trở thành hoạt động thường niên thể hiện hình ảnh một TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tầng lớp nhân dân đồng thuận, hưởng ứng cuộc vận động Vì người nghèo và phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Chính phủ phát động. Chương trình đã kêu gọi được 56,6 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của các tầng lớp nhân dân thành phố ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và Quỹ Cứu trợ TP Hồ Chí Minh để chăm lo nhu cầu thiết thực của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời chăm lo cuộc sống của đồng bào miền trung đang chống chọi với bão lũ.

PV

CHUỖI HỘI THẢO KHU CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

Ngày 22-10, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Ðầu tư TP Hồ Chí Minh phối hợp Công viên phần mềm Quang Trung, Ban Quản lý Các khu chế xuất (KCX) và công nghiệp thành phố tổ chức chuỗi hội thảo “Khu công nghiệp (KCN) thông minh”. Hội thảo giúp các doanh nghiệp hoạt động trong KCN, KCX tại thành phố có cơ hội tìm hiểu, kết nối, ứng dụng công nghệ để cải tiến hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, định hướng phát triển theo hình mẫu KCN, KCX thông minh, đáp ứng xu thế phát triển nhanh chóng của Việt Nam và thế giới. Chuỗi hội thảo KCN thông minh cũng giới thiệu hơn 20 sản phẩm, giải pháp công nghệ ứng dụng trong hoạt động sản xuất, quản lý, kinh doanh và thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà máy thuộc các KCN, KCX tại thành phố tham gia, kết nối.

PV