Tin đọc nhanh

23 nghệ nhân được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã triển khai việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 năm 2021.

Trong đợt xét tặng danh hiệu lần này, thành phố có 23 nghệ nhân đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực văn hóa nghệ thuật như: Đờn ca tài tử Nam Bộ; dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh; hát và múa bóng rỗi Nam Bộ; hát chầu văn và diễn xướng hầu đồng; ca trù; hát xẩm; chèo; dân ca quan họ Bắc Ninh; thực hành và truyền dạy văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu; nghệ thuật dân gian đường phố - múa lân - sư - rồng; diều nghệ thuật... Sau khi lấy ý kiến cộng đồng về 23 cá nhân, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố sẽ thành lập Hội đồng cấp thành phố để thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng chuyên ngành cấp bộ theo quy định.

H.M

Trao học bổng tặng sinh viên, học sinh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Ngày 10-9, Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh tổ chức trao 350 suất học bổng tặng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, tổng giá trị gần 1,8 tỷ đồng. Trong đó, trao 69 suất tặng sinh viên Trường đại học Bách khoa; 72 suất tặng sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; 39 suất tặng sinh viên Trường đại học Khoa học Tự nhiên; 44 suất tặng sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật; 14 suất tặng sinh viên Trường đại học Công nghệ thông tin; tám suất tặng sinh viên Trường đại học Quốc tế; 76 suất tặng sinh viên Trường đại học An Giang; tám suất tặng sinh viên Phân hiệu ĐHQG TP Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre; 17 suất tặng học sinh Trường phổ thông năng khiếu ĐHQG TP Hồ Chí Minh...

K.T

Số vụ vi phạm trật tự xây dựng giảm hơn 77%

Ngày 10-9, theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, tám tháng năm 2020, tổng số công trình vi phạm về trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn thành phố là 504, trong đó, xây dựng sai phép 211 trường hợp, chiếm 42% tổng số vi phạm; không phép 293 trường hợp, chiếm 58% tổng số vi phạm. Bình quân số vụ vi phạm là 1,9 vụ/ngày. Nếu so với thời điểm trước khi Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị số 23 ngày 25-7-2019 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTXD trên địa bàn, tỷ lệ vi phạm TTXD đã giảm 77,2%. Thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp: Rà soát quy hoạch, điều chỉnh và định hướng phát triển quy hoạch; xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm trong hoạt động công vụ; tăng cường lực lượng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về TTXD tại các địa bàn phức tạp...