Tin đọc nhanh

Ban hành tiêu chí “Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện”

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về ban hành tiêu chí và quy trình công nhận “Phường - xã - thị trấn sạch”, “Phường - xã - thị trấn sạch và xanh” và “Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường”. Theo đó, phường, xã, thị trấn đạt từ 70 điểm trở lên (tối đa 100 điểm) sẽ được công nhận theo các mức: Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường (hơn 90 điểm); Phường - xã - thị trấn sạch và xanh (từ 80 đến 90 điểm); Phường - xã - thị trấn sạch (từ 70 đến dưới 80 điểm). Hoạt động thi đua này nhằm thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp do thành phố phát động.

M.H

Bảo đảm nguồn cung khẩu trang

Ngày 6-8, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa công bố địa chỉ hàng nghìn điểm trực tiếp cung cấp khẩu trang cho người dân tại hệ thống chợ truyền thống, các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở 24 quận, huyện. Theo đó, tại quận 1 có 162 điểm; quận 2 có 138 điểm; quận 3 có 77 điểm; quận 8 có 116 điểm… bán khẩu trang. Hiện, khẩu trang vải, khẩu trang y tế, nước rửa tay kháng khuẩn bảo đảm cung cấp đủ để người dân thành phố chủ động phòng ngừa dịch Covid-19. Để tránh việc gom khẩu trang tích trữ nâng giá, Thanh tra Sở Công thương tiếp tục kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

K.T

Ban hành kế hoạch năm học 2020-2021

Chiều 5-8, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và thường xuyên. Theo đó, bậc mầm non tựu trường và khai giảng cùng ngày 5-9; bậc phổ thông, từ tiểu học đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, ngày tựu trường là 1-9, khai giảng ngày 5-9. Ở tất cả bậc học, học kỳ I kéo dài từ ngày 7-9-2020 đến 9-1-2021; học kỳ II kéo dài từ ngày 11-1 đến 22-5-2021. Bế giảng năm học vào cuối tháng 5-2021. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu dự kiến từ ngày 8-2-2021 (27 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 16-2 (mồng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

C.T

Chi bổ sung 141 tỷ đồng tiền trợ giá xe buýt

Ngày 6-8, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh thông tin về việc UBND thành phố vừa chi bổ sung hơn 141 tỷ đồng tiền trợ giá xe buýt trong năm 2020 hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn do dịch Covid-19. Trong đó, 117 tỷ đồng bù vào chênh lệch đơn giá và 24 tỷ đồng hỗ trợ các tuyến xe tăng tiền lương. Trước đó, vào tháng 6, Sở GTVT có văn bản kiến nghị UBND thành phố tính toán lại trợ giá xe buýt vì khoản trợ giá ban đầu thành phố duyệt hơn 1.150 tỷ đồng không đủ để các doanh nghiệp xe buýt cân đối hoạt động.