Tin đọc nhanh

Tiết kiệm chi tiêu, hạn chế phát sinh những khoản chi mới

Ngày 9-4, Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh cho biết, UBND thành phố vừa ban hành văn bản khẩn gửi các sở, ban, ngành, UBND 24 quận, huyện về điều hành ngân sách trong năm 2020. Theo đó, thành phố yêu cầu các sở, ngành, các quận, huyện thực hiện theo đúng dự toán, định mức đã được giao, tiết kiệm chi, hạn chế những khoản chi phát sinh mới ngoài dự toán; bám sát tình hình, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp quy định và khả năng ngân sách của thành phố nhằm tạo điều kiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thích ứng với tình hình, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian sớm nhất. UBND thành phố giao Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố căn cứ tình hình thực tế triển khai, đề xuất các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19, duy trì hoạt động để nuôi dưỡng nguồn thu...

CT

Gây quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 9-4, Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đã triển khai phát động chương trình "Một Euro vì bạn Ðức" nhằm gây quỹ ủng hộ Bệnh viện Saint Georg, Cộng hòa Liên bang Ðức. Theo đó, Bệnh viện Quân y 175 đã chuyển sang Ðức vật tư y tế gồm: 10.000 khẩu trang y tế, 500 tấm chắn bảo hộ và 1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế để phòng, chống dịch. Nhiều năm qua, Bệnh viện Quân y 175 đã triển khai nhiều chương trình hợp tác với các đối tác nước ngoài, trong đó có Ðức. Gần đây nhất, Trung tâm Y học Việt - Ðức đã được thành lập và đặt tại Bệnh viện Quân y 175.

QQ

Thành đoàn hỗ trợ các đối tượng khó khăn hơn một tỷ đồng

Ngày 9-4, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Những người hơn 60 tuổi, người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn sẽ được các tình nguyện viên phát 10 ký gạo, 10 gói mì, chai nước chấm, trứng gà, khẩu trang vải và trái cây. Tổng số người dân được nhận hỗ trợ là 5.922 người với tổng trị giá vật phẩm hơn một tỷ đồng. Ðây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố chung tay cùng thành phố và cả nước hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19.

XP

Lượng máu hiến chỉ đáp ứng 10% nhu cầu

Ngày 9-4, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh cho biết, trong quý I năm nay, thành phố tiếp nhận 51.900 túi máu của những người hiến máu tình nguyện, trong khi cùng kỳ năm 2019 là 120 nghìn túi máu. Lượng máu tiếp nhận chỉ đáp ứng được 10% so với nhu cầu của các bệnh viện, cơ sở điều trị trên địa bàn thành phố và mới đạt 18% so với chỉ tiêu 280 nghìn túi máu phải thực hiện trong năm 2020. Lượng máu hiến tặng giảm sút do ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến lượng người đến các trung tâm hiến máu tình nguyện rất ít. Ðể kịp thời bổ sung nguồn máu phục vụ công tác điều trị bệnh, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh việc bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất tại các điểm hiến máu trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khuyến khích người tình nguyện hiến máu đến một địa điểm cố định, hạn chế sự di chuyển...

QH