Tin đọc nhanh

Hơn 1.000 thí sinh dự thi tuyển công chức thành phố năm 2019

Ngày 9-12, tại Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh đã khai mạc kỳ thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể thành phố năm 2019. Việc tổ chức kỳ thi nhằm lựa chọn những người có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Ðây sẽ là lực lượng bổ sung vào đội ngũ công chức đã nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế. Trong đợt này, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố đã nhận được 1.060 hồ sơ đăng ký dự thi, và là đợt thi có đông thí sinh dự thi nhất từ trước đến nay. Kỳ thi được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh công bằng, nhằm đánh giá đúng năng lực, trình độ của thí sinh để tuyển chọn 336 công chức đáp ứng đúng vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị.

K.T

Vận động 12 tỷ đồng chăm lo nông dân nghèo

Ngày 9-12, Công đoàn các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động ủng hộ chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân Canh Tý 2020” để chăm lo cho nông dân nghèo thành phố. Tại lễ phát động, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy Trần Anh Tuấn thông tin, qua 12 năm thực hiện chương trình “Tết làm điều hay” của Hội Nông dân thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng. Do đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo cho nông dân nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Hội Nông dân thành phố tiếp tục thực hiện chương trình chăm lo nông dân nghèo với tên gọi “Tết Nghĩa tình - Canh Tý 2020”. Dự kiến, thông qua chương trình, năm 2020 sẽ vận động hơn 12 tỷ đồng để chăm lo cho 3.000 hội viên nông dân nghèo và cận nghèo.

C.T