Tin đọc nhanh

Tập huấn công tác đoàn cho thanh niên Lào

Ngày 25-11, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ công tác thanh niên cho 30 cán bộ Ðoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào của thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Át-ta-pư và tỉnh Chăm-pa-sắc (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào). Ðây là hoạt động nhằm thực hiện theo biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thành đoàn với ba tỉnh, thành phố nước bạn. Trong ngày đầu, các cán bộ Thành đoàn đã tham dự chuyên đề "Mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào và giới thiệu những thành tựu của Việt Nam sau đổi mới"; chuyên đề về lịch sử Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành đoàn và phong trào thanh niên thành phố, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên do Thường trực Thành đoàn báo cáo. Dịp này, các thành viên trong đoàn cũng sẽ đi tham quan và tìm hiểu một số địa điểm, đơn vị trên địa bàn thành phố.

PV

Quận 1 giải quyết thủ tục hành chính không giấy lĩnh vực quản lý đô thị

Sáng 25-11, UBND quận 1 ra mắt Dịch vụ tiếp nhận đăng ký thủ tục hành chính không giấy lĩnh vực quản lý đô thị, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở lĩnh vực Nội vụ và triển khai ứng dụng trên nền tảng di động về tư vấn các thủ tục hành chính công trực tuyến. Theo đó, người dân có thể nộp hồ sơ qua mạng in-tơ-nét để làm các thủ tục như cấp phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng, cấp số nhà, cung cấp thông tin quy hoạch... Ðối với ứng dụng trên nền tảng di động, người dân và doanh nghiệp sử dụng ứng dụng "Quận 1 trực tuyến" trên điện thoại di động để gặp tư vấn viên khi có nhu cầu tư vấn về các thủ tục hành chính công.