Tin đọc nhanh

Ra quân cải tạo cảnh quan môi trường

Hưởng ứng hoạt động tình nguyện Ngày chủ nhật xanh lần thứ 131 năm 2019 do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phát động, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên vừa triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tại tuyến rạch Bà Cả (quận 8), hơn 600 đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh, trồng cây xanh để tạo cảnh quan; tập huấn cho người dân phân loại rác tại nguồn, vận động người dân không xả rác xuống kênh, rạch; phát tờ rơi tuyên truyền tác hại của túi ni-lông, sản phẩm nhựa dùng một lần; tặng 1.000 túi đựng rác bằng bột ngô và 100 kg túi ni-lông vi sinh thân thiện môi trường cho người dân; ra quân dọn rác, làm sạch biển, tuyên truyền bảo vệ môi trường, trồng cây xanh khu vực bãi biển.

PV

20 nghìn vị trí việc làm cho người lao động

Ngày 10-6, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh (Falmi) công bố thông tin về tình hình thị trường lao động và nhu cầu nhân lực tháng 6-2019 trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong tháng 6, thành phố sẽ có khoảng 20 nghìn chỗ làm việc, tập trung ở các nhóm ngành nghề: Kinh doanh, bán hàng (21,83%), dịch vụ phục vụ (12,01%), vận tải - kho bãi - xuất nhập khẩu (6,55%), Dệt may, giày da,… Thị trường lao động tháng 6 tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu tuyển dụng lao động đã qua đào tạo tăng, tập trung ở bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu và chín nhóm ngành kinh tế, dịch vụ.

PV

Chia sẻ thông tin dịch tả heo châu Phi qua Zalo

Ðể thực hiện tốt công tác phối hợp, xử lý và ngăn chặn dịch tả heo châu Phi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố cho biết, đang cùng cơ quan chức năng các tỉnh lân cận, trong đó có tỉnh Ðồng Nai thiết lập nhóm chia sẻ thông tin nhanh qua ứng dụng zalo gồm lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, các quận, huyện, cục thú y, các cơ sở chăn nuôi tập trung nhằm cập nhật thông tin dịch bệnh để kịp thời xử lý.

Hiện nay, mỗi ngày TP Hồ Chí Minh tiêu thụ hơn 10 nghìn con heo. Số lượng này đến từ các tỉnh Ðông Nam Bộ, trong đó riêng Ðồng Nai chiếm 47%, đây cũng là tỉnh có số lượng heo bị bệnh dịch tả châu Phi phải tiêu hủy lớn nhất khu vực phía nam, với hơn hai nghìn con.

PV