Tin đọc nhanh

Chúc mừng Đại lễ Phật đản

Nhân Đại lễ Phật đản 2019 - Phật lịch 2563, ngày 9-5, đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Tại mỗi nơi đến, đoàn ghi nhận và đánh giá cao tăng ni, phật tử đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và thành phố, nhất là công tác từ thiện xã hội trong nhiều năm qua. Riêng năm 2018, tăng ni, phật tử thành phố đã đóng góp hơn 700 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện xã hội. Đoàn công tác chúc tăng ni, phật tử nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, đón mừng một mùa Phật đản an lành.

PV

Hơn 100 công nghệ, thiết bị được giới thiệu tại Techmart

Ngày 9-5, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ (KH-CN) thuộc Sở KH - CN TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Chợ công nghệ - thiết bị (Techmart) chuyên ngành trồng trọt, bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm với hơn 100 công nghệ, thiết bị của gần 50 đơn vị tại thành phố và các địa phương khu vực phía nam được trưng bày, giới thiệu. Techmart là hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, phục vụ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ KH-CN vào sản xuất để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tại Techmart năm nay, nhiều doanh nghiệp sẽ ký kết chuyển giao công nghệ; kết nối, hỗ trợ chuyển giao công nghệ... trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm.

PV

Hội thi Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân

Ngày 9-5, Quận ủy quận Bình Tân tổ chức hội thi sáng tác và biểu diễn tiểu phẩm “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội thi là dịp phát hiện, giới thiệu các mô hình hay, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác để nhân rộng trên địa bàn quận. Qua gần hai tháng triển khai, Ban tổ chức hội thi đã nhận được 42 tiểu phẩm của 37 đơn vị hưởng ứng tham gia sáng tác giới thiệu các mô hình, gương điển hình học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực: cải cách hành chính, y tế, giáo dục, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, vận động nhân dân... Ban giám khảo hội thi đã chọn ra sáu tác phẩm đạt điểm cao nhất tham gia vòng thi chung kết. Ban giám khảo sẽ đánh giá, xếp loại và trao giải vào ngày 16-5 tới.