Tin đọc nhanh

Thu hút vốn FDI tăng cao

Tháng 1-2019, tính chung cả vốn thu hút dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp (DN) trong nước, TP Hồ Chí Minh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hơn 490 triệu USD (tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, 68 dự án đầu tư FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư là 32,72 triệu USD, 11 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 4,70 triệu USD... Về phát triển DN trong nước, tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung trong tháng 1 là 63.211 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2018. Thành phố có 2.414 DN được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 40.211 tỷ đồng; có 6.883 lượt DN đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 23 nghìn tỷ đồng.

PV

Bộ sách chủ đề biển đảo ra mắt độc giả

Ngày 18-2, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn thành phố và Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ phối hợp tổ chức ra mắt bộ sách chủ đề “Biển đảo - 2019”. Bộ sách gồm năm tác phẩm thơ và văn xuôi của năm tác giả trẻ thành phố: Dấu chân biển cả (tập thơ của Phùng Hiệu), Tiếng chuông trong bão (tập thơ của Phan Trung Thành), Sóng hát (tập thơ của Phạm Phương Lan), Cánh chim báo bão (tập truyện ngắn của Huỳnh Mẫn Chi) và Về phía bình minh (truyện dài của Võ Thu Hương). Đây là những tác phẩm được chọn xuất bản sau chuyến đi thực tế sáng tác chủ đề “Văn nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh với biển, đảo thân yêu” do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố tổ chức vào năm 2018 tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và đảo Phú Quý (Bình Thuận).

PV

Số người mắc sốt xuất huyết, bệnh sởi gia tăng

Ngày 18-2, Trung tâm Y tế dự phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, số người mắc sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn thành phố tăng 249% so với cùng kỳ năm 2018 với 6.733 trường hợp nhập viện, trong đó, có hai trường hợp chết. Trung bình mỗi tuần thành phố có gần 1.000 trường hợp nhập viện, chưa kể số lượng người bị mắc SXH điều trị ngoại trú và tại các phòng khám tư. Cùng với SXH, bệnh sởi tại thành phố vẫn đang gia tăng. Trung bình mỗi tuần có khoảng 150 trường hợp mắc sởi phải nhập viện điều trị. Tính chung từ đầu năm đến nay, thành phố có hơn 920 trường hợp nhập viện điều trị bệnh sởi, trong khi đó, cùng kỳ năm 2018 chỉ có hai trường hợp mắc bệnh sởi.

PV

Đến năm 2020, Thành phố đầu tư hơn 2.000 phương tiện vận tải công cộng

Sở Giao thông vận tải thành phố cho biết, từ nay đến năm 2020, TP Hồ Chí Minh tập trung nguồn lực đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng hơn 2.000 xe để nâng lên 5.525 xe. Hiện nay, thành phố có 138 tuyến xe buýt (100 tuyến có trợ giá và 38 tuyến không trợ giá) với số lượng 2.457 phương tiện, trong đó có 428 phương tiện sử dụng khí CNG. Ngoài ra, thành phố sẽ tập trung triển khai đầu tư phát triển xe buýt phục vụ người khuyết tật, xe buýt thân thiện với môi trường (sử dụng điện, khí nén thiên nhiên CNG) đồng bộ với kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng trạm nạp khí CNG; xây dựng phương án kết nối giao thông tại các nhà ga mê-trô, dọc tuyến buýt nhanh (BRT) vào các tuyến giao thông hiện hữu sau khi tuyến đường sắt đô thị số 1, 2 và tuyến BRT được đưa vào khai thác, sử dụng.