Tin đọc nhanh

38 đảng viên quận 4 nhận huy hiệu Đảng

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019), ngày 28-1, Quận ủy quận 4 tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2019. Đảng bộ quận 4 có 38 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng đợt này. Trong đó, có hai đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí nhận Huy hiệu 55 và 50 năm tuổi Đảng, sáu đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, bảy đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 11 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

PV

Sôi nổi nhiều hoạt động đóN Tết

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động đón Tết, vui chơi, giải trí sôi động, phong phú. Đêm giao thừa, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn và năm điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11); Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc (quận 9); huyện Cần Giờ; Địa đạo Củ Chi; Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè). Trong ngày 1-2 (27 tháng Chạp), lãnh đạo thành phố dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2019); triển lãm “Mừng xuân Kỷ Hợi - Mừng Đảng quang vinh”; Lễ hội bánh tét diễn ra trong hai ngày 30 đến 31-1 tại Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc và 24 quận, huyện…

PV

Tăng cường bảo đảm trật tự giao thông

Ngày 28-1, đồng chí Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc với Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an thành phố. Báo cáo với đoàn, lãnh đạo PC08 cho biết, PC08 đang huy động tổng lực để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự giao thông trong những ngày cận Tết Nguyên đán. Trong đó, đơn vị tập trung vào các phần việc: tăng cường lực lượng chốt trực, phân luồng, điều tiết giao thông ở các khu vực cửa ngõ, cảng Cát Lái, sân bay Tân Sơn Nhất; tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, nhất là ngăn chặn tình trạng nhồi nhét khách, đón trả khách không đúng nơi quy định, tài xế sử dụng chất kích thích, ma túy…

PV

Hội hoa xuân Kỷ Hợi diễn ra trong 12 ngày

Ngày 28-1, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh thông tin về kế hoạch thực hiện Hội Hoa Xuân Kỷ Hợi 2019. Hội Hoa Xuân năm nay diễn ra tại Công viên Tao Đàn trong 12 ngày, từ 30-1 đến 10-2-2019 (từ ngày 25 tháng Chạp đến hết mồng 6 tháng Giêng), quy tụ hơn 3.000 hiện vật thuộc các bộ môn hoa mai, hoa lan, hoa sứ; tiểu cảnh-non bộ, xương rồng, cá cảnh... Đặc biệt, trong đó có nhiều bon-sai đặc sắc có tuổi đời hơn 100 năm do các nghệ nhân mang đến từ An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Hội Hoa Xuân còn là nơi diễn ra các lễ hội biểu diễn lân sư rồng, chương trình sân khấu hóa kỷ niệm chiến thắng Đống Đa lịch sử…

PV