Tin đọc nhanh

Thành phố bắn pháo hoa tại ba điểm trong dịp Tết Dương lịch

Nhằm tạo không khí vui tươi, đón chào năm mới, TP Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại ba điểm trong dịp Tết dương lịch năm 2020.

Trong đó, tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở hai điểm tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và tòa nhà Landmark 81, một điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Thành phố cũng giao các đơn vị liên quan thiết kế và thi công phần trang trí ánh sáng nghệ thuật đón chào Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên các tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn - Vòng xoay Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Cách Mạng Tháng Tám - Vòng xoay Dân Chủ. Thời gian chiếu sáng chính thức là từ ngày 20-12-2019 đến 20-3-2020.

D.K

HƠN 60 NGHÌN ĐẦU SÁCH TẠI LỄ HỘI ĐƯỜNG SÁCH TẾT CANH TÝ

Ngày 12-12, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu nội dung lễ hội Đường sách Tết Canh Tý năm 2020. Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý sẽ mang chủ đề “Điều kỳ diệu từ sách”. Tham gia lễ hội có nhiều đơn vị là nhà xuất bản, công ty phát hành lớn có uy tín với hơn 60 nghìn đầu sách. Năm nay đánh dấu cột mốc 10 năm, lễ hội Sách Tết Canh Tý 2020 có nhiều nội dung đặc sắc, nhiều hoạt động hấp dẫn như: trưng bày, triển lãm chuyên đề Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc (1930 - 1975); triển lãm Nhà giàn DK1 - 30 năm thành đồng trên biển; triển lãm báo Xuân của hơn 100 cơ quan báo chí thành phố và trung ương…

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 28-1 (nhằm ngày 28 tháng Chạp đến ngày mồng 4 tháng Giêng 2020 âm lịch) tại ba tuyến đường: Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế.


M.H