TIN ÐỌC NHANH

Thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2019), ngày 25-7, Ðoàn lãnh đạo Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách trên địa bàn quận 11.

Ðến thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ðương, sinh năm 1935, ngụ tại phường 14, thay mặt lãnh đạo thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chúc mẹ Nguyễn Thị Ðương luôn mạnh khoẻ, mãi là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Dịp này, đoàn cũng đến thăm, tặng quà cho ông Nguyễn Văn Tảo, sinh năm 1938, thương binh 1/4, cán bộ bị địch bắt tù đày, ngụ tại phường 5; ông Trần Hữu Kham, sinh năm 1953, thương binh, ngụ tại phường 15.

H.M

Vận động gần 200 tỷ đồng Quỹ phát triển Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ phát triển Ðại học Quốc gia (ÐHQG) TP Hồ Chí Minh (VNUF) sẽ được tổ chức vào ngày 26-7. VNUF là sự tiên phong, sáng tạo trong việc tìm giải pháp hữu hiệu nhằm phát triển nguồn lực tài chính giúp ÐHQG thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu phát triển giáo dục đại học, sau đại học, nhanh và bền vững. Thông qua vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, 10 năm qua, quỹ đạt gần 200 tỷ đồng. Trong đó, hơn 80 tỷ đồng tài trợ trực tiếp và gần 120 tỷ đồng tài trợ cho cơ sở vật chất để phục vụ công tác phát triển giáo dục. Bên cạnh các hoạt động tài trợ phát triển đơn vị mới, nghiên cứu khoa học, quỹ còn trao học bổng cho sinh viên xuất sắc; sinh viên thủ khoa đầu vào, đầu ra; học bổng sau đại học; học bổng dành cho sinh viên khó khăn…

D.K

Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên

Với chủ đề "Bài ca nâng bước quân hành", tối 24-7, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ 9, năm 2019 (khu vực I). Gần 500 diễn viên đến từ 14 đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn, mang tới những sắc màu văn hóa vùng miền, những lời ca, giai điệu âm nhạc mang đậm hơi thở, nhịp sống người chiến sĩ hôm nay. Ðây cũng là dịp để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở; tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên trong cả nước. Liên hoan kéo dài đến hết ngày 26-7, bế mạc vào tối 28-7.

M.H