TIN ÐỌC NHANH

Thăm các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đạo Công giáo

Ngày 16-12, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020 và năm mới 2021, Ðoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, làm trưởng đoàn, đã đi thăm, chúc mừng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đạo Công giáo trên địa bàn thành phố.

 Ðoàn đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh nhà nghiên cứu lịch sử, trí thức Công giáo Nguyễn Ðình Ðầu; Linh mục Võ Văn Ánh; thân mẫu Giám mục phụ tá Nguyễn Anh Tuấn; thân mẫu Linh mục Trần Văn Lưu; Báo Công giáo và Dân tộc… Ðồng chí Nguyễn Thị Lệ và các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống, sinh hoạt và kính chúc các cụ cùng gia đình có mùa Giáng sinh và năm mới 2021 an lành, hạnh phúc; luôn là tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đạo với đời...

PV

Hơn chín tỷ đồng ủng hộ "Tết Nghĩa tình - Xuân Tân Sửu 2021"

Tối 16-12, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh phối hợp Ðài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Tết Nghĩa tình - Xuân Tân Sửu 2021" nhằm gây quỹ chăm lo an sinh xã hội cho 3.000 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố trong năm 2021. Trong đêm diễn ra chương trình, Hội Nông dân thành phố đã nhận được hơn 9,1 tỷ đồng ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Trước đó, trong chương trình "Tết Nghĩa tình - Xuân Canh Tý 2020", Hội Nông dân thành phố đã nhận được sự ủng hộ của hơn 80 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân với tổng số tiền hơn 11,7 tỷ đồng và đã dùng trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn; tặng sổ tiết kiệm; trao học bổng Lương Ðịnh Của cho con em hội viên nông dân vượt khó học giỏi; tặng công cụ sản xuất, hỗ trợ giống, máy móc, vật tư nông nghiệp cho hàng nghìn hộ nông dân...

K.T

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NÐ-CP ngày 29-8-2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Theo đó, để tổ chức lễ hội, các đơn vị tổ chức phải có các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ; an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân và du khách. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của nhà nước về tổ chức lễ hội. Ðẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; vận động nhân dân hạn chế đốt vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức...

PV