TIN ĐỌC NHANH

Năm 2019, Cục Hải quan thành phố thu ngân sách vượt chỉ tiêu hơn 10.000 tỷ đồng

Ngày 13-1, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và tôn vinh các doanh nghiệp nộp thuế xuất, nhập khẩu tiêu biểu năm 2019.

Nhờ thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách hành chính và ứng dụng khoa học - công nghệ vào hoạt động quản lý, điều hành, năm 2019 Cục Hải quan thành phố đã hoàn thành trước một tháng kế hoạch thu ngân sách năm, thu vượt chỉ tiêu hơn 10.000 tỷ đồng (118.866,54 tỷ đồng/108.800 tỷ đồng). Trong năm, các đơn vị thuộc Cục Hải quan thành phố đã bắt giữ 1.664 vụ buôn lậu với trị giá tang vật lên đến 1.565 tỷ đồng. Đặc biệt, Cục Hải quan thành phố đã tham gia triệt phá thành công ba chuyên án về ma túy, thu giữ hơn 566 kg ma túy các loại.

Q.Q

Thực hiện 350 chuyến bán hàng bình ổn giá

Ngày 13-1, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở và các doanh nghiệp phân phối sẽ thực hiện 350 chuyến bán hàng bình ổn giá về các quận, huyện vùng ven, khu vực có đông người lao động để phục vụ công nhân, học sinh, sinh viên... không có điều kiện, thời gian đi mua sắm Tết. Các chuyến hàng bình ổn giá gồm nhiều mặt hàng thiết yếu như bánh, mứt, kẹo; hoa tươi; thịt, trứng gia cầm; gạo; đường; dầu ăn; bia; nước giải khát… bảo đảm chất lượng, giá thấp hơn thị trường từ 5-10%. Địa phương nào ở thành phố có nhu cầu đưa hàng bình ổn về phục vụ người dân có thể đăng ký để Sở Công thương điều tiết các chuyến xe lưu động chở hàng đến tận nơi.

M.H

Tăng cường các biện pháp phục vụ lượng hành khách tăng cao

Ngày 13-1, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp Tết Canh Tý 2020, đơn vị đã tăng thêm 10 máy làm thủ tục nhận chỗ tự động trên tàu bay (check in), tăng lên 50 máy và thêm một cửa khởi hành, tăng lên 21 cửa tại sân bay. Do tần suất bay tăng, số lượng hành khách rất đông, giao thông trên các tuyến đường vào sân bay thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm cho nên hành khách đi máy bay chủ động sắp xếp thời gian đến khu vực làm thủ tục hàng không trước thời điểm khởi hành 120 phút đối với chuyến bay trong nước và 180 phút đối với chuyến bay quốc tế. Dự báo, trong tháng cao điểm Tết, từ ngày 9-1 đến 8-2 (15 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến 15 tháng Giêng năm Canh Tý), lượng hành khách đi lại qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là hơn 3,7 triệu lượt.

PV