Tin đọc nhanh

Năm 2018 tiết kiệm gần 400 triệu kWh điện

Ngày 10-1, Ban Chỉ đạo Cung ứng, Tiết kiệm và An toàn điện thành phố tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2018. Với sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, năm 2018, Ban Chỉ đạo đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, phong trào thi đua đến người dân toàn thành phố. Qua đó, có hơn 700 nghìn hộ dân thực hiện việc tiết kiệm điện, tăng hơn 10.700 hộ so với năm 2017, sản lượng điện tiết kiệm là gần 400 triệu kWh với tổng số tiền 776 tỷ đồng, góp phần giảm hơn 300 nghìn tấn CO2 phát thải ra môi trường. Ban tổ chức đã tuyên dương 480 hộ tiêu biểu trong công tác tiết kiệm điện. Năm 2019, Ban chỉ đạo đặt mục tiêu sản lượng điện tiết kiệm đạt hơn 450 triệu kWh.

11 đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia

Ngày 10-1, Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố tổ chức lễ ra quân 11 đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia năm học 2018-2019. Năm học này, thành phố có 177 học sinh tham gia đội tuyển ở các bộ môn gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Ðịa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc. Bên cạnh một số trường có nhiều năm kinh nghiệm cử đội tuyển thi học sinh giỏi cấp quốc gia như trung học phổ thông: chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Ðại Nghĩa, kỳ thi học sinh giỏi năm nay còn có sự góp mặt của học sinh đến từ một số trường trung học phổ thông khác như: Gia Ðịnh, Mạc Ðĩnh Chi, Nguyễn Hữu Huân... Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm nay sẽ diễn ra trong ba ngày từ 13 đến 15-1 tới.

PV

Ra mắt liên doanh dinh dưỡng Việt - Nhật

Ngày 10-1, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood và Tập đoàn Asahi (Nhật Bản) công bố thành lập liên doanh Công ty TNHH Asahi-NutiFood chuyên cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng trẻ em theo chuẩn Nhật Bản vào thị trường Việt Nam. Các sản phẩm này được tư vấn công thức bởi chuyên gia dinh dưỡng của NutiFood để phù hợp thể trạng trẻ em Việt Nam. Tỷ lệ góp vốn của hai bên theo mức 50:50. Trong giai đoạn đầu, các sản phẩm vẫn sản xuất tại Nhật Bản. Việc sản xuất tại Việt Nam vẫn đang trong quá trình bàn thảo giữa hai bên.

PV

Kỷ niệm ba năm ra mắt đường sách

Ngày 9-1 vừa qua, Công ty Ðường sách TP Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm ba năm Ngày ra mắt Ðường sách (9-1-2016 - 9-1-2018). Sau ba năm hoạt động, doanh thu Ðường sách đạt 105,75 tỷ đồng, số lượng sách bán ra là hơn hai triệu bản; tổ chức 43 hoạt động chủ đề gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa của thành phố và cả nước; 51 cuộc trưng bày, triển lãm sách, tranh, ảnh; 443 chương trình giới thiệu sách, giao lưu tác giả, ký tặng sách, tọa đàm… Tại lễ kỷ niệm, Công ty Ðường sách đã tổ chức nhiều hoạt động như: trao giải 10 cuốn sách truyền cảm hứng sáng tạo cho giới trẻ, khánh thành sân chơi giáo dục an toàn giao thông dành cho thiếu nhi…

PV