TIN ÐỌC NHANH

HƯỚNG VỀ BIỂN ÐẢO QUÊ HƯƠNG

Ngày 26-11, Ủy ban MTTQ thành phố thông tin, từ đầu năm đến nay, Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" thành phố đã vận động được 28 tỷ đồng để triển khai các hoạt động như: thăm, tặng quà chiến sĩ mới nhập ngũ; tuyên truyền về tình hình phân giới, cắm mốc biên giới; hỗ trợ xây nhà, hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch cho các hộ nghèo nhiều tỉnh biên giới; xây dựng mới và hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh xá trên đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Chương trình nghệ thuật "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" năm nay, Mặt trận thành phố phấn đấu vận động 30 tỷ đồng để tiếp tục triển khai các chương trình hướng về biên giới, hải đảo.

PV

TUYÊN DƯƠNG GẦN 120 MÔ HÌNH HỌC TẬP TIÊU BIỂU

Ngày 26-11, UBND thành phố tổ chức Ðại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu của thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Theo Hội Khuyến học thành phố, sau 5 năm, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị có 8.272 mô hình (5.738 gia đình, 366 dòng họ, 1.175 cộng đồng và 993 đơn vị) được biểu dương ở cấp phường, xã. UBND thành phố đã chọn 119 mô hình học tập tiêu biểu để biểu dương, làm cơ sở nhân rộng cho toàn thành phố. Giai đoạn 2021-2030, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào này, nhằm tạo sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng, xã hội.

PV

ÐỐI THOẠI VỀ LAO ÐỘNG, VIỆC LÀM

Ngày 26-11, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Ðầu tư TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB-XH) thành phố tổ chức hội nghị "Ðối thoại giữa doanh nghiệp (DN) và chính quyền thành phố" với sự tham dự của hơn 250 đại diện DN. Tại hội nghị, đại diện các DN nêu một số vướng mắc về vấn đề trợ cấp mất việc, ký hợp đồng lao động với người nước ngoài, thủ tục xuất, nhập cảnh trong dịch Covid-19,… Ðại diện Sở LÐ-TB-XH cho biết, thành phố luôn đồng hành cùng DN nhằm giải quyết những bất cập trong thực hiện chính sách lao động, việc làm, môi trường lao động để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN hoạt động.

PV