Hơn 810 tỷ đồng tặng quà Tết Nguyên đán năm 2021

Ngày 7-12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cho biết: Tết Tân Sửu năm 2021, thành phố tăng quy mô kinh phí chăm lo Tết, tăng đối tượng được tặng quà Tết, bảo đảm ai cũng có một cái Tết ấm áp, an vui.

Tổng số đối tượng được chăm lo khoảng 500 nghìn người, với tổng kinh phí từ ngân sách thành phố khoảng 813 tỷ đồng (tăng khoảng 6.000 người và chín tỷ đồng so với Tết Nguyên đán năm 2020). Trong 500 nghìn người được tặng quà dịp Tết Nguyên đán năm 2021 có khoảng 350 nghìn người diện chính sách có công, diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người gặp khó khăn do dịch Covid-19 được tặng quà khoảng từ 1,15 đến 3 triệu đồng/suất. Với 145 nghìn người là cán bộ, công chức, viên chức, dự kiến phần tặng quà khoảng 1,5 triệu đồng/người. Ngoài ra, thành phố cũng tặng quà Tết một số đối tượng khác...
 
 PV
 
 Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà phục hồi
 
 Năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 của thành phố ước tăng 3,4% so với tháng 10 và tăng 0,2% so với tháng 11-2019. Các ngành tăng trưởng khá gồm: Chế biến thực phẩm, đồ uống, hóa chất và sản phẩm hóa chất, hàng điện tử, thiết bị điện… Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho nên lũy kế 11 tháng năm 2020, chỉ số IIP giảm còn 4,4% (cùng kỳ năm 2019 tăng 7,4%), trong đó bốn ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 0,4%. Đây là điểm đáng khích lệ trong điều kiện tình hình sản xuất, kinh doanh còn khó khăn, mặc dù chỉ tăng nhẹ nhưng bốn ngành công nghiệp trọng yếu tiếp tục là động lực phát triển của toàn ngành công nghiệp thành phố.
 
 PV
 
 Trao giải cuộc thi  "AI Hack 2020"
 
 Vòng chung kết cuộc thi AI Hack 2020 vừa diễn ra tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (SHTP). Trải qua bốn năm tổ chức, cuộc thi đã thu hút 280 dự án, trong đó có nhiều dự án tiêu biểu như: Hệ thống đèn đường thông minh S3; Fman - Hệ thống giám sát môi trường nông nghiệp - ngư nghiệp Aevisor… Việc tổ chức cuộc thi AI Hack 2020 nhằm tạo điều kiện cho các startup trong cộng đồng khởi nghiệp xây dựng những giải pháp AI (trí tuệ nhân tạo) dựa trên tối ưu hóa dữ liệu hiện có, góp phần nâng cao chất lượng của sản phẩm và giá trị mang đến cho khách hàng. Ban tổ chức lựa chọn sáu dự án xuất sắc nhất để trao thưởng, trong đó dự án bSmart - Giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết các bài toán về giao thông công cộng đoạt giải quán quân với 50 triệu đồng tiền mặt và gói ươm tạo 200 triệu đồng của SHTP-IC (Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao).