TIN ÐỌC NHANH

Hội thi cán bộ "Dân vận khéo" năm 2019

Ngày 2-10, Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi cán bộ "Dân vận khéo" năm 2019 nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Dân vận của Ðảng (15-10-1930 - 15-10-2019), 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Dân vận" (1949 - 2019).

Với 123 đội thi và sự tham gia tích cực của hơn 3.200 cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở, các đơn vị đã tạo ra không khí sôi động, lôi cuốn qua phần thi giới thiệu đơn vị bằng hình thức văn nghệ, thơ, ca, hò, vè…; mang đến những tiểu phẩm được xây dựng từ tình huống xảy ra trong cuộc sống, đòi hỏi người làm công tác dân vận ở cơ sở phải giải quyết khéo léo. Hội thi cán bộ "Dân vận khéo" năm 2019 được triển khai tại các cụm thi đua Khối Dân vận các quận - huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú.

M.H

Nhu cầu lao động tăng cao dịp cuối năm

Ngày 3-10, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh (Falmi) thông tin về thị trường lao động quý III-2019, dự báo nhu cầu nhân lực quý IV-2019 tại TP Hồ Chí Minh. Theo kết quả khảo sát, trong quý III, người lao động (NLÐ) có nhu cầu tìm kiếm việc làm có kinh nghiệm làm việc chiếm tỷ lệ cao (87,23%), tỷ lệ lao động đang làm việc có nhu cầu tìm kiếm việc làm mới chiếm 11,27%. Thị trường lao động vào dịp cuối năm, nhất là khối ngành dịch vụ sẽ tăng cao. Quý IV, các doanh nghiệp cần khoảng 75.000 chỗ làm việc, phần lớn thuộc nhóm kinh tế dịch vụ chiếm 52,56%, tập trung ở các lĩnh vực như: kinh doanh - bán hàng (23,24%), dịch vụ phục vụ (15,55%), vận tải - kho bãi - xuất, nhập khẩu (5,48%), kinh doanh tài sản - bất động sản (4,83%), dịch vụ thông tin tư vấn - chăm sóc khách hàng (4,30%), kế toán - kiểm toán (3,78%), dịch vụ du lịch - nhà hàng - khách sạn (3,77%)…

QQ

Triển lãm và ra mắt sách "Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam"

Từ ngày 4 đến 6-10, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh, tác giả, nhà báo Giản Thanh Sơn tổ chức triển lãm ảnh và ra mắt sách ký sự Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam. Cuốn sách được tác giả ấp ủ sau hơn 10 năm sáng tác trên trực thăng cùng Trung đoàn Không quân 917 - Sư đoàn 370. Nhìn từ không trung, dải đất hình chữ S như được tô vẽ bằng vô vàn bức ảnh chi tiết về đảo và bờ biển của Việt Nam với vẻ đẹp độc đáo, đầy ấn tượng. Cuốn sách không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong những năm tháng lao động nghệ thuật của nhà báo Giản Thanh Sơn mà còn là tư liệu quý giúp người xem thêm hiểu và yêu mến hơn quê hương, đất nước Việt Nam.

H.M