Đưa thêm Chợ phiên nông sản an toàn phục vụ người dân

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động Chợ phiên nông sản an toàn tại Khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân vào ngày 4-8. Đây là chợ phiên thứ hai tại quận Bình Tân, diễn ra vào sáng chủ nhật hằng tuần.

Từ năm 2016 đến nay, Chợ phiên nông sản an toàn đã được tổ chức ở 10 địa điểm. Trong sáu tháng đầu năm 2019, đã tổ chức 182 phiên chợ, tổng số lượng đơn vị tham gia là 3.640 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố lân cận. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, dự kiến vào sáng thứ bảy hằng tuần sẽ tổ chức chợ phiên tại Công viên Khu dân cư Him Lam, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh phục vụ nhu cầu của người dân.

K.T

Tập huấn “Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể dựa vào cộng đồng”

Ngày 5-8, Trường đại học Văn hóa, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Đào tạo quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á - Thái Bình Dương (CRIHAP) phối hợp tổ chức khóa tập huấn “Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể dựa vào cộng đồng”. Tham gia khóa tập huấn có 36 học viên là cán bộ phụ trách Di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam và các nước Xin-ga-po, Mi-an-ma, Lào, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây và Ti-mo Le-xtê. Khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu, đánh giá, nhận diện tổng thể về di sản văn hóa phi vật thể của địa phương; xây dựng mạng lưới và chia sẻ kinh nghiệm dựa vào cộng đồng trong kiểm kê, tư liệu hóa các di sản văn hóa phi vật thể.

D.K

Hơn 6.000 người mắc sốt xuất huyết trong tháng 7


Trong tháng 7 vừa qua, tại thành phố có 6.456 người mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH), tăng 123% so với tháng 6, trong đó có 3.696 người điều trị nội trú và 2.760 người điều trị ngoại trú. Bảy tháng đầu năm 2019, số người mắc bệnh là 31.787, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2018. Diễn tiến của bệnh tương tự như mùa dịch những năm trước. Hiện, bệnh SXH đang vào mùa cao điểm hằng năm. Ngành y tế thành phố khuyến cáo cần đẩy mạnh hoạt động phòng bệnh SXH trong mỗi gia đình để khống chế số người mắc và hướng dẫn chăm sóc người bệnh, phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng để khống chế số ca tử vong.

M.H