Đón 150 nghìn khách quốc tế trong dịp tết nguyên đán

Ngày 14-2, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Kỷ Hợi năm 2019. Tết cổ truyền năm nay, thành phố thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân, sinh viên, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí hơn 1.540 tỷ đồng.

Thành phố kịp thời chăm lo Tết, động viên, thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng do thu hồi đất thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố. Trong dịp Tết, có hơn 147 nghìn lượt người dân thành phố đi du lịch nước ngoài, tăng từ 20% đến 25%, đồng thời thành phố cũng đón 150 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 10% so với Tết Nguyên đán 2018.

Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

UBND thành phố Hồ Chí Minh có buổi làm việc với Sở Tài chính thành phố để phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 vào chiều 13-2. Năm 2019, tổng dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn thành phố là 399.125 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa là 272.325 tỷ đồng, tăng 5,93% so với dự toán năm 2018. Tổng chi ngân sách địa phương là 88.870 tỷ đồng. Ðể thực hiện nhiệm vụ này, Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản phải thu vào NSNN; triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Ðồng thời, tăng cường khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; đề xuất phương án điều chuyển hoặc bán đấu giá quỹ nhà tái định cư đến nay chưa bố trí được để thu hồi vốn ngân sách tạm ứng.

Tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ ban phụ vận Sài Gòn - Gia Định

Ngày 14-2, tại Tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh phối hợp Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Phụ nữ thành phố tổ chức Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Ðịnh đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Việc chọn Tịnh xá Ngọc Phương làm nơi tổ chức lễ tưởng niệm nhằm ghi nhớ về một địa chỉ đỏ vào tháng 7-1963, Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Ðịnh đã xây dựng được cơ sở do Ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên lãnh đạo và tham gia nhiều cuộc đấu tranh trực diện tại Tòa nhà Quốc hội và quận Phú Nhuận; xây dựng nhiều hội viên nòng cốt tham gia vào Liên phái Phật giáo và các tổ chức phật tử; là nơi che chở cho sinh viên, học sinh tham gia các cuộc biểu tình đòi độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Thí điểm thanh toán tự động trên xe buýt

Ngày 14-2, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông vận tải về việc cho phép Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank) và Công ty cổ phần Zion thực hiện thí điểm thanh toán tự động cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ngay trong tháng 2 này. Thành phố yêu cầu việc triển khai thí điểm phải công khai, minh bạch, sau đó tổ chức đấu thầu đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, giải pháp công nghệ phải hiệu quả, có nhiều chức năng thanh toán và sẵn sàng tích hợp, mở rộng trong tương lai. Chương trình thí điểm thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn doanh nghiệp. Thời gian thực hiện thí điểm không vượt quá một năm và được tổ chức sơ kết, đánh giá để chủ động điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và sự phát triển, đổi mới của công nghệ.