TIN ÐỌC NHANH

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẦU CỬ ÐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HÐND NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 4-2, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã công bố quyết định của UBND thành phố về thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi tắt chung là UB bầu cử).

Theo đó, UB bầu cử tại thành phố có 21 thành viên, trong đó có chủ tịch và bốn phó chủ tịch. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào ngày 23-5-2021.

PV

XỬ LÝ NGHIÊM CÁC TRƯỜNG HỢP TĂNG GIÁ KHẨU TRANG Y TẾ

Ngày 4-2, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở vừa có văn bản gửi UBND thành phố Thủ Ðức và các quận, huyện; các doanh nghiệp (DN), các đơn vị liên quan về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, đơn vị đề nghị các DN bảo đảm đầy đủ, liên tục, thông suốt các mặt hàng xăng, dầu, lương thực thực phẩm thiết yếu, khẩu trang, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn… đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. Cùng với đó, các cơ quan chỉ đạo các phòng, ban chức năng khẩn trương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm trường hợp kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, không niêm yết giá hoặc tăng giá bán tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà thuốc và cửa hàng đang hoạt động trên địa bàn...

PV

KIỀU HỐI CHUYỂN VỀ THÀNH PHỐ TĂNG 12%

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết, lượng kiều hối chuyển về nước qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố trong năm 2020 đạt 6,1 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2019. Ðây là con số tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19. Những năm gần đây, kiều hối về thành phố tăng bình quân khoảng từ 8% đến 10%/năm; chủ yếu từ các thị trường Mỹ, châu Âu, Ô-xtrây-li-a..., trong đó, Mỹ chiếm tỷ trọng lớn vì có lượng kiều bào đông. Theo thống kê hằng năm, lượng kiều hối chuyển về thành phố thường chiếm tỷ trọng từ 30% đến 40% tổng lượng kiều hối cả nước.