818 tỷ đồng chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách

Tết Canh Tý 2020, TP Hồ Chí Minh trích ngân sách khoảng 818 tỷ đồng, tăng 60 tỷ đồng so với Tết Nguyên đán 2019 để chăm lo các đối tượng chính sách. Về cơ bản, các mức tặng tiền, tặng quà Tết Nguyên đán 2020 giống như dịp Tết Nguyên đán 2019, nhưng tăng số lượng người được hưởng.

Theo đó, 537 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, thương binh nặng hạng đặc biệt, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên... được thành phố tặng quà trị giá 3,1 triệu đồng/suất. Thành phố có phần quà trị giá 1,7 triệu đồng/suất tặng 1.234 thương binh nặng, bệnh binh… Hơn 300 nghìn đối tượng chính sách có công khác nhận quà trị giá 1,3 triệu đồng/suất. Với 24.800 hộ nghèo, cận nghèo, thành phố tặng phần quà trị giá 1,25 triệu đồng/hộ; gần 142 nghìn người thuộc diện bảo trợ xã hội, khuyết tật… được nhận 1,15 triệu đồng/người...

Tăng số chuyến phà, buýt sông dịp Tết

Ngày 23-12, Sở Giao thông vận tải thành phố thông tin, để bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân thành phố, khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các đơn vị vận tải hành khách bằng đường thủy có kế hoạch tăng chuyến. Bến phà Cát Lái bố trí tám phương tiện, gồm hai phà 200 tấn, năm phà 100 tấn, một phà 60 tấn với 280 chuyến/ngày (ngày thường là 210 chuyến). Cao điểm dự kiến khoảng 95 nghìn hành khách/ngày (ngày thường 50 nghìn hành khách/ngày). Bến phà Bình Khánh bố trí bảy phương tiện với 160 chuyến/ngày (ngày thường 88 chuyến). Cao điểm dự kiến khoảng 39 nghìn hành khách/ngày (ngày thường 21 nghìn hành khách/ngày). Đối với buýt sông số 1 Bạch Đằng - Linh Đông, lịch vận hành tàu đón khách dịp Tết Nguyên đán là hết buổi chiều 30 Tết, từ mồng 2 đến ngày mồng 5 Tết là 30 lượt/ngày, tăng 10 lượt so với ngày thường...

Hiến máu tình nguyện “Vạn trái tim - Một tấm lòng”

Ngày 23-12, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Vạn trái tim - Một tấm lòng”. Tại ngày hội, gần 400 cán bộ, viên chức, đoàn viên, thanh niên ngành điện lực thành phố, cùng nhiều đơn vị doanh nghiệp liên kết tham gia hiến gần 500 đơn vị máu. Ngày hội không chỉ góp phần cung cấp lượng máu phục vụ cấp cứu và dự phòng cho người bệnh, nhất là vào thời điểm Tết Nguyên đán thường khan hiếm máu mà còn góp phần thay đổi nhận thức của đoàn viên, thanh niên, cán bộ, người lao động về hiến máu và hình thành thói quen tốt đẹp. Đây là một trong những hoạt động truyền thống của ngành điện lực thành phố.