50 gian hàng tại Liên hoan ẩm thực Món ngon các nước

Ngày 14-11, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp Hiệp hội Du lịch tổ chức khai mạc Liên hoan ẩm thực Món ngon các nước lần thứ 14 với chủ đề “Việt Nam - Bếp ăn của thế giới”.

Liên hoan diễn ra đến hết ngày 17-11 tại Nhà văn hóa Thanh Niên, quận 1, cũng như tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố. Liên hoan giới thiệu 50 gian hàng ẩm thực đến từ ba miền của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới với mong muốn đem đến một bức tranh đa dạng về ẩm thực, phong phú về trải nghiệm cho người dân và khách du lịch. Đến với liên hoan ẩm thực, thực khách còn có cơ hội trải nghiệm ẩm thực đường phố Việt Nam, xem trình diễn nấu ăn, game show ẩm thực...

M.H

Đóng góp ý kiến xây dựng Sàn giao dịch heo

Ngày 14-11, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm lấy ý kiến đóng góp xây dựng Sàn giao dịch heo trên địa bàn thành phố. Tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng, thành phố là thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất cả nước với 10 nghìn con/ngày. Tuy nhiên, với mô hình vận hành như hiện nay, vẫn còn nhiều bất cập như: công tác quy hoạch, điều tiết, định hướng chăn nuôi heo, kiểm soát thị trường, quản lý an toàn thực phẩm… chưa phát huy hiệu quả. Việc hình thành Sàn giao dịch heo sẽ giúp hiện thực hóa chủ trương giết mổ công nghiệp của thành phố, hướng chăn nuôi đi vào quy mô lớn, hiện đại, kiểm soát được an toàn thực phẩm, nhất là tái cơ cấu chuỗi kinh doanh thịt heo theo hướng hiện đại, mang lại lợi ích cho các chủ thể tham gia. Trong đó, chú trọng việc giao dịch trực tiếp giữa người chăn nuôi và người mua, giảm bớt các khâu trung gian.

K.T

Ra quân kiểm tra lái xe “xe ôm công nghệ”

Từ ngày 15-11 đến 14-12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08), Công an TP Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm xử lý lái xe “xe ôm công nghệ” vi phạm an toàn giao thông (ATGT). Đợt kiểm tra này, lực lượng PC08 sẽ tổng kiểm tra, xử lý tất cả các lỗi vi phạm ATGT của các lái xe “xe ôm công nghệ” trên toàn thành phố, trong đó tập trung vào các khu vực là điểm đen kẹt xe, tai nạn. Qua ghi nhận, tình trạng các lái xe vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại, lấn tuyến, chạy quá tốc độ quy định, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều … đang diễn ra khá phổ biến trên các tuyến đường tại thành phố, tiềm ẩn tai nạn giao thông cao. PC08 cũng sẽ phối hợp các công ty công nghệ, như Grab, GoViet, Be... tuyên truyền, vận động các lái xe nêu cao ý thức, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

V.L