Thanh niên thành phố làm theo lời Bác

50 năm đã trôi qua nhưng những lời dặn của Bác Hồ dành cho thanh niên trong Di chúc của Người vẫn vẹn nguyên giá trị. Để xứng đáng với tình yêu bao la của Bác dành cho thế hệ trẻ, thanh niên TP Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực rèn luyện, xung kích, sống có trách nhiệm với xã hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực…
Chiến sĩ tình nguyện hè tham gia xây dựng công trình dân sinh ở huyện Nhà Bè. Ảnh Thành đoàn TP Hồ Chí Minh
Chiến sĩ tình nguyện hè tham gia xây dựng công trình dân sinh ở huyện Nhà Bè. Ảnh Thành đoàn TP Hồ Chí Minh

Nhiều năm qua, tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong các hoạt động, phong trào đoàn, hội với nhiều công trình thiết thực, ý nghĩa. Nhiều phong trào đoàn, hội được khởi xướng tại thành phố đã tạo được dấu ấn sâu đậm, có sức lan tỏa rộng, nhân thành phong trào chung của Đoàn Thanh niên cả nước.

Năm 1993, chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè của các đoàn viên, thanh niên là sinh viên dạy học cho các em học sinh đã tạo nên một phong trào tình nguyện rất sôi nổi. Không lâu sau đó, liên tiếp các phong trào tình nguyện khác của thanh niên thành phố lần lượt ra đời như: Kỳ nghỉ hồng, Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Tình nguyện Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh... với sự tham gia của hàng triệu học sinh, sinh viên, thanh niên trên địa bàn thành phố. Những năm gần đây, các phong trào tình nguyện còn thu hút nhiều bạn sinh viên, thanh niên là người nước ngoài tham gia rất tích cực.

Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã tạo dấu ấn với nhiều hoạt động ý nghĩa thông qua các mô hình như: Phong trào "Sinh viên ba tốt"; "Lễ cưới tập thể thanh niên công nhân",... Thời gian qua, nhiều công trình mà chính các đoàn viên, thanh niên là người đưa ra ý tưởng, khởi xướng đã tác động tích cực đến cuộc sống của nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố. Tiêu biểu như các mô hình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP Hồ Chí Minh” của Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ; “Hạt giống đỏ” của Đoàn Thanh niên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; “Đội hình bán hàng lưu động” của Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh; “Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm” của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh; “Không gian xanh - Biến bãi rác thành vườn hoa” của Đoàn Thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố (Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP Hồ Chí Minh)…

Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá, qua những hoạt động mà đoàn, hội đã thực hiện, thành phố tự hào, tin tưởng về một thế hệ thanh niên dám nghĩ, biết làm, luôn nỗ lực và sống có trách nhiệm với sự phát triển của thành phố. Những kết quả đó chính là cách mà thế hệ các đoàn viên, thanh niên đã thực hiện theo lời dặn của Bác Hồ trong bản Di chúc của Người cách đây 50 năm: “… Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất rất quan trọng và rất cần thiết”…

Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh Phạm Hồng Sơn cho biết, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ đoàn thành phố; giúp đoàn viên, thanh, thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố. Tất cả cơ sở đoàn thực hiện các công trình, hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác phải trang trọng, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; có tác dụng giáo dục sâu sắc; thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi thành phố tham gia.

Theo đó, tuổi trẻ thành phố tập trung phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực; đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên về mọi mặt. Trong năm 2019, sẽ hỗ trợ mới ít nhất 100 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 300.000 thanh niên; giới thiệu việc làm cho ít nhất 120.000 thanh niên; trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho ít nhất 200.000 thanh, thiếu nhi; triển khai thực hiện hiệu quả 6.000 công trình thanh niên cấp cơ sở trở lên; phát triển mới 80.000 đoàn viên.

Cùng với đó, tập trung tham gia thực hiện Đề án “Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2018-2022”; tham gia cải cách hành chính, thực hiện chủ đề “Năm cải cách hành chính 2019” của TP Hồ Chí Minh…

“Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác…” (Tố Hữu), mỗi đoàn viên, thanh niên và các em thiếu nhi TP Hồ Chí Minh phải rèn luyện bản thân; nỗ lực trong học tập, lao động, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, liên tục phấn đấu vươn lên… Đó là cách thiết thực nhất mà tuổi trẻ của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu làm theo lời dạy của Người...