Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân

Thời gian qua, Quận ủy quận 10 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch thực hiện khá nghiêm túc công tác dân vận. Việc triển khai đồng bộ trong hệ thống chính trị cùng những cách làm mới, phù hợp đã giúp cho công tác dân vận trên địa bàn quận 10 đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân…
Đoàn thanh niên phường 3, quận 10 vận động người dân tái chế rác thải nhựa.
Đoàn thanh niên phường 3, quận 10 vận động người dân tái chế rác thải nhựa.

Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, quan điểm về “đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Quận ủy quận 10 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết và trả lời đơn thuộc thẩm quyền theo quy định; bám sát địa bàn, nhất là những địa bàn có các vấn đề về di dời giải phóng mặt bằng, tái định cư, những địa bàn dễ phát sinh tệ nạn xã hội, khu vực có doanh nghiệp đông lao động,… Lãnh đạo triển khai nghiêm túc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở. Chính quyền quận và cơ sở quan tâm thực hiện các giải pháp kết hợp hài hòa các lợi ích, quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ của công dân.

Qua thực tiễn triển khai các giải pháp, Quận ủy quận 10 đã kịp thời điều chỉnh phương thức lãnh đạo công tác dân vận phù hợp với thực tế tại địa phương, yêu cầu của xã hội, gắn liền với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 Phan Văn Thoại cho biết thêm, công tác dân vận chính quyền của quận từng bước được nâng cao hiệu quả, trong đó, UBND quận đã tập trung triển khai các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước theo yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính.

Nhiều mô hình, giải pháp, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị trong việc chuẩn hóa các quy trình thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, công việc của cá nhân, tổ chức, giảm tác động tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức đã tạo được lòng tin và sự hài lòng của các tổ chức, người dân.

UBND phường 1, quận 10 đã triển khai hai mô hình “Làm thêm ngoài giờ vào ngày thứ tư” và “Dịch vụ trao tay, giảm ngay phiền hà”. Cách làm này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu sao y hay cấp giấy khai sinh. Chỉ cần điện thoại cho bộ phận phụ trách tại phường, cán bộ phường sẽ thực hiện và trao hồ sơ tận nhà dân.

Nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả tại nhiều cơ quan, đơn vị khác trong quận như mô hình “Bốn thực” gồm thực hiện đạo đức công vụ, thực hiện tác phong làm việc nơi cơ sở, thực hiện công tác vận động quần chúng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; mô hình “Ngày thứ bảy tình nguyện”; mô hình “Tổ thanh niên hướng dẫn thủ tục hành chính”,… đang ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn, Quận ủy quận 10 gắn công tác dân vận với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua quá trình triển khai, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đã không ngừng phấn đấu rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ làm công tác dân vận của quận và cơ sở từng bước được quan tâm đúng mức, tạo động lực để từng cán bộ thể hiện vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Là cơ quan tham mưu cho Quận ủy quận 10 về công tác dân vận, thời gian qua, Ban Dân vận Quận ủy quận 10 đã chủ động xây dựng quy trình tổ chức phong trào “Dân vận khéo” qua 5 bước đã tạo được tính chặt chẽ trong quá trình triển khai, đồng thời giúp cho các tập thể định hướng được các giải pháp trong thực hiện. Nhờ đó, hiệu quả đạt được từ phong trào khá rõ nét trên tất cả các lĩnh vực.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Quận ủy quận 10 Phan Thành Luân, “Dân vận khéo” đã thật sự trở thành phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị và của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. “Gần 10 năm qua, phong trào “Dân vận khéo” đã tôn vinh 12.747 lượt tập thể, 3.340 lượt cá nhân ở ba cấp thành phố, quận và cơ sở. Đó là những điển hình về cách làm hay, giải pháp sáng tạo mang lại hiệu quả ở hầu hết các lĩnh vực đời sống”, đồng chí Phan Thành Luân cho biết thêm.

Tại quận 10 xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hiệu quả. Chẳng hạn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 10 với công trình “Không để hồ sơ chậm trễ, không gây phiền hà cho nhân dân và đoàn kết hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ”. Chi bộ khu phố 2, phường 7 với mô hình “Thực hiện tốt công tác vận động thực hiện xã hội hóa các công trình công cộng trên địa bàn và chăm lo, hỗ trợ hộ cận nghèo” đã mang lại diện mạo mới cho khu phố cũng như chung tay cải thiện cuộc sống cho những hộ còn khó khăn…

Nhiều cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo” đã trở thành những tấm gương sáng để mọi người noi theo như đồng chí Phan Thanh Dũng, cảnh sát khu vực khu phố 3, phường 8, thông qua vận động nhân dân đã kịp thời nắm bắt thông tin tố giác tội phạm, cùng lực lượng công an phá nhiều vụ án quan trọng. Hay như đồng chí Nguyễn Bá Nhuận, Bí thư chi bộ Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh, thường xuyên phối hợp Ban Giám đốc quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ y, bác sĩ; xây dựng cách ứng xử đối với người bệnh, quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Từ đó, đội ngũ y, bác sĩ, người lao động tại bệnh viện đã không ngừng phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ…

Từ sự quan tâm của các cấp ủy đối với công tác dân vận, nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình với cách làm hay, giải pháp sáng tạo bằng cả tấm lòng, nhiệt huyết đã góp phần xây dựng phong trào “Dân vận khéo” nói riêng cũng như công tác dân vận nói chung của quận 10 ngày càng phát triển, góp phần làm cho mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân ngày thêm gắn bó...