Nỗ lực thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ

Dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện đợt thi đua 200 ngày Chào mừng đại hội Đảng các cấp do UBND thành phố Hồ Chí Minh phát động. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, đợt 1 của phong trào thi đua này đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo tiền đề thuận lợi cho các đơn vị tiếp tục “tăng tốc” thi đua hoàn toàn tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ...

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh thực hiện tháo dỡ rào chắn trước Nhà hát thành phố sớm hơn kế hoạch.
Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh thực hiện tháo dỡ rào chắn trước Nhà hát thành phố sớm hơn kế hoạch.

Đến nay, thành phố đã kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cùng cả nước, thành phố triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả để từng bước đẩy lùi đại dịch. Đây là kết quả ấn tượng nhất trong hơn ba tháng qua, là thắng lợi quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong năm 2020. Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, trong cuộc chiến 100 ngày chống dịch, thành phố xác định các giải pháp giám sát, tầm soát bằng xét nghiệm để phát hiện sớm và tổ chức cách ly là hết sức quan trọng và đã chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly của thành phố, các quận, huyện. Triển khai hoạt động giám sát ngay tại cửa khẩu hàng không, nhà ga xe lửa, cảng biển để áp dụng các biện pháp cách ly hiệu quả. Điều này giúp dịch bệnh không bùng phát trong cộng đồng. Cùng với đó, sự nỗ lực của các cán bộ y tế, cán bộ các địa phương trong công tác điều tra dịch tễ, tầm soát phát hiện ca bệnh, giám sát các trường hợp cách ly; những nỗ lực của bác sĩ, điều dưỡng trong hoạt động điều trị cũng như các lực lượng phối hợp… đã giúp thành phố kiểm soát được dịch bệnh.


Cùng với phòng, chống dịch Covid-19, nhiều ban, ngành, đơn vị đã nỗ lực vượt qua những khó khăn để hoàn thành các kế hoạch đăng ký thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp. Một trong những đơn vị đạt kết quả nổi bật trong đợt 1 là Ban Quản lý đường sắt đô thị (ĐSĐT) TP Hồ Chí Minh. Hưởng ứng đợt thi đua này, Ban Quản lý ĐSĐT thành phố đã đăng ký thực hiện sáu công trình gắn với ba đợt thi đua cao điểm trong toàn đơn vị. Theo ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý ĐSĐT thành phố, đơn vị đặt ra mục tiêu đẩy mạnh công tác triển khai thi công và lắp đặt thiết bị đối với tuyến ĐSĐT số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Theo đó, tiến hành tháo dỡ rào chắn phía trước Nhà hát thành phố, đồng thời hoàn thành thi công tầng B1, ga Nhà hát thành phố. Đến ngày 24-4, Ban Quản lý ĐSĐT thành phố cùng đơn vị thi công đã thực hiện tháo dỡ toàn bộ rào chắn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ; cơ bản hoàn thiện công tác thi công tầng B1 ga Nhà hát thành phố. Cả hai công trình đều hoàn thành sớm hơn sáu ngày so với kế hoạch đăng ký với UBND thành phố Hồ Chí Minh. “Có được kết quả trên là nhờ Ban Quản lý ĐSĐT thành phố đã xác định rõ mục tiêu thi đua ngay từ đầu, từ đó Ban và các nhà thầu cùng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân trên công trường xây dựng cùng nỗ lực triển khai thực hiện với quyết tâm cao, sớm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh để không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án”, ông Bùi Xuân Cường cho biết.

200 ngày thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp của thành phố gồm 10 nội dung, trong đó có những nội dung liên quan rất mật thiết đến sự phát triển của thành phố và đời sống người dân như: Không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn; triển khai Đề án “Xây dựng TP Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025”; đẩy mạnh triển khai các dự án ĐSĐT…

Tính đến ngày 30-4, có 128 trong số 178 đơn vị được UBND thành phố phân chia thành cụm, khối thi đua hằng năm tổ chức phát động thi đua tại đơn vị và đăng ký thi đua với 1.004 công trình, dự án. Đợt 1, có 154 công trình, dự án đăng ký, trong đó có 128 công trình, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ thời gian đăng ký, đạt tỷ lệ 83,12%. Thành phố đã công nhận 187 phường - xã - thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch, đạt tỷ lệ 58,1%. 100% quận, huyện đăng ký thực hiện nội dung thi đua đợt 1 với 20 công trình, đến nay, có 19 công trình, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ. Phần lớn các quận, huyện đã hoàn tất việc xây dựng Đề án đô thị thông minh…

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm, vẫn còn một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đúng mức việc phát động phong trào thi đua tại đơn vị, chưa có tiêu chí thi đua cụ thể của từng nội dung thi đua. Một số cơ quan, đơn vị còn chậm triển khai phát động phong trào thi đua và đăng ký thực hiện thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp theo kế hoạch của UBND thành phố; còn nhiều công trình, dự án thực hiện chưa đúng thời gian đăng ký thực hiện…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu: Để phong trào thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp đạt được kết quả tốt đẹp, các đơn vị cần tập trung thực hiện quyết liệt các nội dung đã đăng ký. Mỗi đơn vị, địa phương cần phải nhanh chóng rà soát lại kết quả thực hiện trong đợt 1 để có bước chuẩn bị tốt hơn trong đợt 2 sắp tới, góp phần vào sự thành công của phong trào thi đua đầy ý nghĩa này…

Bài, ảnh: Linh Nguyễn