Nguy cơ xảy ra cháy tại các chung cư, nhà cao tầng

Thành phố Hồ Chí Minh vào mùa khô, nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ xảy ra cháy, nổ luôn ở mức cao. Cơ quan chức năng đã cảnh báo nếu không có các biện pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hiệu quả sẽ dẫn đến hậu quả khó lường..., nhất là tại các khu chung cư, nhà cao tầng.

Vụ cháy chung cư Carina là lời cảnh tỉnh về an toàn PCCC tại các khu chung cư, nhà cao tầng.
Vụ cháy chung cư Carina là lời cảnh tỉnh về an toàn PCCC tại các khu chung cư, nhà cao tầng.

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 9-3 tại nhà hàng Hàng Dương Quán số 32-34 Ngô Đức Kế (quận 1) đã xảy ra vụ cháy khiến nhiều người kinh hoàng. Nguyên nhân gây cháy là do nhóm công nhân làm mái che trên tầng thượng, trong quá trình hàn xì, tàn lửa bắn ra gây cháy. Vụ cháy không có thiệt hại gì lớn, chỉ có một vài bộ bàn ghế bị ảnh hưởng và không có thương vong về người. Nhóm công nhân sau đó đã được công an mời về phường làm việc. Trước đó, ngày 24-1, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà kho của Công ty TNHH Lợi Lợi Dân (số 79/8E, ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn). Mặc dù lực lượng PCCC đã kịp thời khống chế được đám cháy nhưng khu nhà kho rộng gần 300 m2 đã bị đổ sập hoàn toàn, nhiều tấn hàng thành phẩm cũng bị cháy rụi…

Gần đây nhất là vụ cháy xảy ra tối ngày 10-3 tại khu vực Công ty kho bãi xe Miền Nam, nằm trên đường TA17A, phường Thới An (quận 12). Nhân chứng cho biết, khoảng 18 giờ cùng ngày, một số người dân phát hiện khói lửa bốc ra từ đám cỏ rồi bùng cháy dữ dội tại đây. Sau đó, tàn lửa bắn vào kho chứa vật liệu tổng hợp của Công ty kho bãi xe Miền Nam gần đó, rồi nhanh chóng bùng lên, cháy lan sang các nhà xưởng bên cạnh. Hỏa hoạn không gây thiệt hại đáng tiếc về người nhưng đã khiến một khối lượng lớn hàng hóa bị thiêu rụi.

Đánh giá tình hình cháy, nổ mùa khô năm nay, Thượng tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) cho biết, năm 2018, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 495 vụ cháy, làm chết 27 người, bị thương 83 người, tài sản thiệt hại 13,5 tỷ đồng. Tính từ đầu mùa khô năm 2019 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 100 vụ hỏa hoạn, trong đó có nhiều vụ gây thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân là ý thức chấp hành quy định an toàn PCCC của hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh không cao, còn lơ là với việc PCCC. Bên cạnh đó, do không trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu hoặc có trang bị nhưng không bảo đảm chất lượng cho nên vẫn để xảy ra tình trạng cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Để ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ sẽ tăng cường tuyên truyền các biện pháp PCCC; thường xuyên duy trì công tác kiểm tra an toàn PCCC để kịp thời khắc phục những thiếu sót có thể gây cháy, nổ. Đặc biệt, các hộ gia đình cần cẩn trọng trong việc sử dụng lửa, điện, thắp nhang thờ cúng…, người dân nên tự giác học tập, nâng cao ý thức pháp luật và kiến thức PCCC để không bị động khi cháy, nổ xảy ra…

Các cơ sở tổ chức lễ hội thường xuyên nhắc nhở người dân nâng cao ý thức về PCCC, nhất là việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, có chỉ dẫn đường thoát nạn rõ ràng…

Đáng chú ý, từ tháng 9-2018, Hiệp hội bất động sản thành phố đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố. Trong năm 2017, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 1.007 vụ cháy, làm chết 26 người, bị thương 44 người, thiệt hại về tài sản khoảng 92,5 tỷ đồng. Năm 2018, đã xảy ra vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại tầng hầm chung cư Carina Plaza (quận 8); vụ cháy đã làm chết 13 người và 51 người bị thương. Đây là hồi chuông cảnh báo đối với tất cả mọi chủ thể có liên quan đến trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC chung cư, nhà cao tầng, từ chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành chung cư, các hộ dân… đến lực lượng PCCC chuyên nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước cần thay đổi nhận thức và hành động, cùng với đó là yêu cầu phải hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật PCCC, quy chuẩn thiết kế nhà cao tầng, với mục tiêu xây dựng chung cư, nhà cao tầng hiện đại phải bảo đảm an toàn, trước hết là an toàn PCCC.

Có một thực tế là nhiều chung cư, nhà cao tầng tại thành phố được cấp phép xây dựng trong đường nhỏ hoặc trong hẻm cho nên tiềm ẩn nguy cơ về an toàn thoát hiểm. Có trường hợp cơ quan chức năng duyệt quy hoạch tổng mặt bằng chung cư nhưng thiếu đường vào cho xe chữa cháy khi xảy ra sự cố. Có chủ đầu tư dự án chừa đường vào cho xe chữa cháy, nhưng tải trọng nền đường không đáp ứng theo quy định của Luật PCCC, cho nên xe chữa cháy hạng nặng không thể vào được…

Trong khi đó, nhiều hộ dân sống trong chung cư và cả những người làm việc, mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí… tại các khu nhà cao tầng chưa nhận thức đầy đủ về công tác PCCC, và nhất là chưa được huấn luyện kỹ năng PCCC, thoát nạn, cứu hộ, chưa được tham gia diễn tập PCCC.