Lan tỏa hình ảnh “Người chiến sĩ quân hàm xanh”

Ngoài hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ và đảng viên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh còn có nhiều hoạt động nhân văn, nghĩa tình, góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh đẹp về “Người chiến sĩ quân hàm xanh”.

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh trao quà tặng các hộ dân nghèo ở huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: BP
Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh trao quà tặng các hộ dân nghèo ở huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: BP

Những ngày này, Thiếu úy Nguyễn Đình Tú vẫn miệt mài cầm vô-lăng điều khiển những chuyến xe an toàn. Ngay trong dịch Covid-19 vừa qua, Tú cũng không quản ngại nguy hiểm một mình lái xe di chuyển khắp các khu vực hạn chế... để thực hiện nhiệm vụ. Chàng đảng viên trẻ thuộc Chi bộ Phòng Hậu cần cho hay, nhiệm vụ gì mà cấp trên giao thì anh sẽ cố gắng hoàn thành và hoàn thành thật tốt. Tương tự, Binh nhất Nguyễn Khắc Hùng, Chi bộ Đồn Biên phòng Cần Thạnh cũng không ngại cái nắng như nung của vùng biển Cần Giờ, tuần tra liên tục quanh khu vực. Thi thoảng, người đảng viên trẻ lại lia ống nhòm, hướng mắt về vùng biển xa quan sát mọi diễn biến. Còn Trung úy Trương Mỹ Loan (Đảng bộ Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sài Gòn) dù làm việc trong đơn vị nhưng luôn bị quá giờ cơm do mải mê giải quyết cho xong các công việc được giao. Được kết nạp vào Đảng trong nhiệm kỳ qua, Loan cũng như 28 đảng viên mới khác đã góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh đề ra: hằng năm kết nạp từ 5 đến 10 đảng viên mới; có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (vượt chỉ tiêu); có 90,8% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ (vượt chỉ tiêu).

Theo Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh, trong nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, toàn lực lượng đã tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền cho người dân trên địa bàn biên phòng và hàng nghìn lượt thuyền viên, khách du lịch từ tàu nước ngoài cập cảng, phát 580 cuốn hỏi đáp về dịch Covid-19, 52 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trẻ đã phải hoãn cả việc gia đình để lo công việc chung. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo quán triệt, nắm vững các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp ủy cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác biên phòng. Nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình từ sớm, từ xa, tham mưu đề xuất với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh BĐBP, Thành ủy - UBND thành phố nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Nhiệm kỳ qua, lực lượng BĐBP đã phá nhiều chuyên án ma túy như các chuyên án 303N, 305N, 306N, 318B, 219C; kiểm tra phát hiện 5,717 kg ngà voi từ châu Phi về Việt Nam; bắt giữ, xử lý hơn 50 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa, vũ khí quân dụng; phá 11 vụ mua bán trái phép chất ma túy và 468 hành vi vi phạm pháp luật khác. Cơ quan chức năng cũng khởi tố hình sự 18 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 7,2 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa, tang vật trị giá hơn 13,5 tỷ đồng. Trong thẩm quyền được giao, BĐBP TP Hồ Chí Minh còn làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho 9.572 thủy thủ tàu quân sự; 2.204 thủy thủ tàu huấn luyện hàng hải, gần 1.000 thuyền viên hành khách tàu sinh viên Mỹ, và hàng trăm nghìn thuyền viên, hành khách tàu du lịch, tàu hàng; cấp 67.883 giấy phép đi bờ cho thuyền viên nước ngoài, kiểm soát 176.361 lượt phương tiện/1.096.414 lượt người hoạt động trên biển. 

Đại tá Tô Danh Út, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng BĐBP phối hợp chặt chẽ với Công an, Bộ Tư lệnh thành phố xây dựng, củng cố hệ thống công trình chiến đấu. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất, phương án; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu nạn.

Một dấu ấn sâu đậm của BĐBP TP Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ qua được lãnh đạo các cấp và nhân dân các địa phương khen ngợi, ghi nhận là đơn vị đã phát huy hiệu quả các chương trình, phong trào, xây dựng các mô hình xóa đói, giảm nghèo, tiêu biểu là “Hướng về biên giới, biển đảo”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Nước sạch vùng biên”, “Nâng bước em tới trường”, “Lớp học tình thương”, “Phòng vi tính cộng đồng”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Lớp dạy nghề cho dân”,... đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân ở địa bàn biên giới của thành phố, các tỉnh và nhân dân nước bạn Cam-pu-chia… Và bước đầu đã xây dựng được hình ảnh đẹp “Người lính quân hàm xanh” có sức lan tỏa sâu rộng.

Tuy nhiên, theo Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh thời gian qua tại đơn vị đôi lúc việc quản lý tư tưởng, kỷ luật chưa chặt chẽ, việc chấp hành các quy chế, quy định chưa nghiêm, có thời điểm tỷ lệ vi phạm kỷ luật còn cao; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ còn hạn chế. Vì vậy, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh thống nhất thực hiện tốt việc luân chuyển để rèn luyện bản lĩnh, năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Coi trọng tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng đủ chỉ tiêu hằng năm, khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đủ cán bộ so với biên chế, nhất là cán bộ chính trị, nghiệp vụ phòng, chống ma túy, tội phạm và chuyên môn kỹ thuật. Đồng thời, quyết tâm nâng cao khả năng chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở, xử lý kiên quyết, nghiêm minh.